Canada: Giải cứu 40 con trăn trong khách sạn

Cảnh sát động vật Canada đã giải cứu 40 con trăn bị nhốt trong các thùng nhựa tại một phòng khách sạn.

Quản lý một khách sạn ở Brantford, bang Ontario của Canada cho biết, các con trăn dài từ 30cm đến 137cm của một cặp đôi đến thuê phòng tại khách sạn. Tuy nhiên, hai người này đã ra ngoài khi cảnh sát thu giữ 40 con trăn được nhốt trong những thùng nhựa vào tối 15/8 vừa qua.

Cảnh sát thành phố Brantford cho biết, những con trăn này đều trong tình trạng rất yếu khi được giải cứu, nhưng chúng sẽ sớm hồi phục trở lại. Theo luật quản lý động vật của thành phố Brantfort, việc nuôi trăn trong nhà là bất hợp pháp.

Sau khi được giải cứu, những con trăn này đã được đưa đến một trung tâm cứu hộ và bảo vệ động vật được quản lý bởi Tổ chức Chống ngược đãi động vật Brant (SPCA).

Tổ chức SPCA cho biết, những con trăn này sẽ được bác sĩ thú y kiểm tra, trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc.

Tuần trước, hai cậu bé tại tỉnh New Brunswick ở miền đông Canada đã thiệt mạng sau khi một con trăn đá châu Phi dài 3,9m, nặng 45kg tấn công khi đang ngủ. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó khẳng định nạn tử vong do ngạt thở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN