Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm

Sự kiện: Tin Hà Nội Tin nóng

Hai đầu máy và 2 toa tàu chở khách thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội), từ Hải Phòng trên 4 chiếc xe siêu trường siêu trọng đã về đến Hà Nội lúc 1h30 sáng ngày 19/2.

Clip: Cận cảnh tàu Cát Linh-Hà Đông về đến Hà Nội

Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm - 1

Khoảng 1h30 ngày 19/2, đoàn xe siêu trường siêu trọng vận chuyển 2 đầu máy và 2 toa tàu thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội), được vận chuyển từ Hải Phòng đã về đến Hà Nội

Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm - 2

Đầu tàu và toa tàu được phủ bạt đen kín trên 4 xe siêu trường siêu trọng trên đường Văn Phú (Hà Đông), nằm cách đường sắt trên cao khoảng gần 2km

Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm - 3

Trước đó, ngày 12/2, tàu Tian Wang Xing quốc tịch Trung Quốc chở 2 đầu máy và 2 toa tàu chở khách đầu tiên của đoàn tàu thuộc dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) đã cập cảng Hạ Long, TP Hải Phòng

Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm - 4

Đầu máy và toa tàu được chằng chặt vào xe bằng những sợi xích lớn. Theo nhà thầu Trung Quốc, đây là mã hàng đầu tiên và còn 50 toa tàu chở khách sẽ được nhà thầu tiếp tục vận chuyển về Việt Nam. Trọng lượng mỗi đầu máy là 35 tấn, dài 19m, cao 3,8m, rộng ngang 2,8m. Toa chở khách nặng 32 tấn, các thông số khác đều giống đầu máy.

Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm - 5

Hệ thống bánh được buộc chặt vào một đoạn đường ray bằng sắt cố định trên khung xe. Để về tới bãi tập kết trên đường Quang Trung, Hà Đông (Hà Nội), 4 xe siêu trường siêu trọng vận chuyển theo lộ trình từ cảng Hạ Long theo quốc lộ 5 cũ, về quốc lộ 10, qua Thái Bình, sau đó đi qua Phủ Lý (Hà Nam), ra quốc lộ 1A cũ rồi mới về đến Hà Nội

Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm - 6

Theo quan sát của phóng viên, chỉ phần trên của đầu máy và toa tàu được phủ bạt, bên dưới hệ thống máy móc không được che. Dự kiến trong đêm mai, đầu tàu và toa tầu sẽ được cẩu lên đường sắt trên cao, sắt ga La Khê (Hà Đông)

Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm - 7

Để phục vụ cho dự án, nhà thầu sẽ mua sắm 13 đoàn tàu, 12 đoàn tàu tiếp theo sẽ được chia làm 3 đợt tiếp tục vận chuyển về càng Hải Phòng trong thời gian tới

Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm - 8

Hộp thiết bị đối điện bên dưới đầu tàu

Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm - 9

Phòng thiết bị tụ điện

Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm - 10

Hộp điện điều khiển kết nối với các thiết bị khác

Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm - 11

Hộp công tắc tiếp đất

Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm - 12

Thiết bị khởi động

Tàu Cát Linh-Hà Đông đã về đến Hà Nội trong đêm - 13

Phòng nạp điện cho mô tơ

Dự án Cát Linh - Hà Đông khởi công từ tháng 10/2009 với tổng mức đầu tư ban đầu 550 triệu USD bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Trung Quốc, theo hình thức EPC. Tuy nhiên, sau đó vốn được điều chỉnh tăng, nâng tổng mức đầu tư thêm hơn 300 triệu USD. Dự kiến ban đầu đưa vào khai thác năm 2016 nhưng phải điều chỉnh lùi đến năm 2018 mới khai thác thương mại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN