Cận cảnh chiếc xe kéo “khủng” đang đậu tại BOT Cai Lậy

Một xe kéo chuyên dụng của Cục quản lý đường bộ đã được điều đến trạm BOT Cai Lậy, chiếc xe kéo thuộc hàng "khủng" có thể kéo xe có tổng tải trọng lên tới 100 tấn, đã gây tò mò cho người dân sinh sống xung quanh và giới tài xế...

Cận cảnh chiếc xe kéo “khủng” đang đậu tại BOT Cai Lậy - 1

Xe kéo hạng nặng của Cục đường bộ mang biển kiểm soát Đà Nẵng 43A-002.70 đã đến và đậu ở sân của nhà điều hành BOT Cai Lậy

Cận cảnh chiếc xe kéo “khủng” đang đậu tại BOT Cai Lậy - 2

Đây là xe chuyên dụng để kéo xe quá tải của Cục quản lý đường bộ. Xe nhập từ Mỹ có giá khoảng 13 tỷ đồng. 

Cận cảnh chiếc xe kéo “khủng” đang đậu tại BOT Cai Lậy - 3

Xe "nặng trên 30 tấn và có thể kéo được xe 30 tấn, thậm chí kéo xe có tải trọng từ 80 đến 100 tấn nếu không dỡ đầu xe lên. Kể từ lúc xuất hiện, chiếc xe kéo "khủng" ở BOT Cai Lậy đã gây sự tò mò cho nhiều người dân và giới tài xế.

Cận cảnh chiếc xe kéo “khủng” đang đậu tại BOT Cai Lậy - 4

Phần sau của xe là giàn hỗ trợ cẩu nhìn hết sức hầm hố.

Rạng sáng BOT Cai Lậy thu phí, tài xế lại phản đối

Rạng sáng nay 4-12, BOT Cai Lậy đóng barie và chưa kịp thu phí chiếc xe nào đã bị tài xế phản ứng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Vũ (Pháp Luật TPHCM)
Tài xế dùng tiền lẻ trả phí trạm Cai Lậy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN