Cận cảnh cầu vượt nơi nam thanh niên rơi xuống tử vong

Nạn nhân không biết cầu vượt cạn vành đai 2 Láng - Bưởi, Hà Nội đang thi công nên đã đi xe máy lên cầu và bị rơi xuống đất tử vong.

Vào khoảng 6h ngày 8.10, người dân phát hiện một thi thể nằm cạnh xe máy ở ngay bên dưới cầu cạn vành đai 2 Láng - Bưởi, Hà Nội (cách ngã tư Cầu Giấy chừng 300 mét). Nạn nhân được xác định là Nguyễn V.N, quê ở Hà Nam.

Cận cảnh cầu vượt nơi nam thanh niên rơi xuống tử vong - 1

Hiện trường nam thanh niên tử vong.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Liên doanh Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng Thăng Long (Tổng công ty Xây dựng Thăng Long), nhà thầu xây dựng cầu vượt cạn cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, nam thanh niên đã đi ngược chiều từ đường Đội Cấn ra theo hướng từ Bưởi về Cầu Giấy.

"Nam thanh niên vượt qua biển cảnh báo “phía trước có công trường” của nhà thầu được đặt cách công trường dự án khoảng 200m. Người này tiếp tục vượt qua hàng rào mềm công trường, lên phía cầu vượt và đi vào vị trí thi công tại đường sau mố A2. Do đi xe tốc độ cao, trời tối, nam thanh niên đã bị rơi xuống nền đường đang thi công và tử vong tại chỗ", đại diện nhà thầu cho biết thêm.

Ghi nhận của phóng viên chiều 8.10, cầu vượt cạn vành đai 2 Láng - Bưởi đang trong giai đoạn thi công, hoàn thiện. Một đường dẫn lên cầu được mở dành cho các phương tiện chạy lưu thông theo hướng cầu Giấy đi lên đường Bưởi. Chiều ngược lại từ Bưởi về đường Láng đang trong giai đoạn thi công nên cấm các phương tiện qua lại.

Khu vực nam thanh niên tử vong nằm tại vị trí đầu đường Láng. Trong chiều 8.10, công nhân đã rào dựng rào rào chắn cao hơn 2m ở đường dẫn lên cầu, ngăn các phương tiện lại. Đơn vị thi công cũng đã ngừng làm việc để rà soát các vấn đề an toàn.

Cận cảnh cầu vượt nơi nam thanh niên rơi xuống tử vong - 2

 Khu vực cầu vượt cạn trên thuộc hợp phần đường vành đai 2 (đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy). Dự án do Ban Phát triển giao thông đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư.

Cận cảnh cầu vượt nơi nam thanh niên rơi xuống tử vong - 3

 Cầu vượt chạy qua ngã tư cầu Giấy- đường Láng. Đường vành đai 2 bắt đầu từ cầu Nhật Tân đến nút giao thông Cầu Giấy, mỗi bên hai làn xe cơ giới, một làn xe buýt, hai làn xe hỗn hợp, vỉa hè mỗi bên 8m và dải phân cách giữa từ 3-9m.

Cận cảnh cầu vượt nơi nam thanh niên rơi xuống tử vong - 4

6h ngày 8.10, người dân phát hiện một thi thể nằm cạnh xe máy ở ngay bên dưới cầu cạn vành đai 2 Láng - Bưởi.  Bà Phạm Thị Hải (56 tuổi), quê ở Hải Dương, bán hàng nước ở gần khu vực cho biết, khi thi công cầu, ở bên trên cầu có rào chắn ngăn các phương tiện lên cầu. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng lại đây, một phần rào chắn bị đổ xuống đường, một phần rào bị người dân lấy đi nên không có rào.

Cận cảnh cầu vượt nơi nam thanh niên rơi xuống tử vong - 5

Tại điểm đầu của đường Láng, cầu vẫn đang thi công dở chưa hoàn thành. “Trước thời điểm xảy ra tai nạn, ở mặt trên cầu không có hàng rào chắn ngang, cảnh báo người và các phương tiện qua lại. Trong chiều nay (8.10), công nhân mới dựng lại hàng rào chắc chắn hơn”, bà Hải nói.

Cận cảnh cầu vượt nơi nam thanh niên rơi xuống tử vong - 6

Cận cảnh cầu vượt nơi nam thanh niên rơi xuống tử vong - 7

 Phía trên cầu vượt (đoạn chạy xuống đường Láng) đơn vị thi công đang thi công dở. Do vậy, nam thanh niên đã đi vào cầu và rơi xuống đất.

Cận cảnh cầu vượt nơi nam thanh niên rơi xuống tử vong - 8

Cận cảnh cầu vượt nơi nam thanh niên rơi xuống tử vong - 9

Sau khi xảy ra tai nạn, công nhân đã dựng hàng rào cao hơn 2m, chắn không cho các phương tiện đi lên cầu.

Cận cảnh cầu vượt nơi nam thanh niên rơi xuống tử vong - 10

 Đường dẫn lên cầu vượt cạn, các phương tiện có thể lưu thông ra hướng đường Bưởi.

Cận cảnh cầu vượt nơi nam thanh niên rơi xuống tử vong - 11

Đường dẫn xuống từ cầu vượt xuống ngã tư cầu Giấy đã hoàn thiện xong

Cận cảnh cầu vượt nơi nam thanh niên rơi xuống tử vong - 12

Khu vực đầu đường Láng, đơn vị thi công có lắp hàng rào ngăn cách với công trường thi công cầu vượt, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN