Campuchia: 60 trẻ em chết vì bệnh lạ

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 3/7, cơ quan này đang hỗ trợ Campuchia điều tra một dịch bệnh lạ khiến ít nhất 60 trẻ em Campuchia thiệt mạng trong ba tháng qua.

Tất cả nạn nhân đều là trẻ em dưới 7 tuổi, nhiều trẻ chưa đầy 3 tuổi. Phần lớn các em qua đời trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện tại bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh và Siem Reap.

Tiến sĩ Nima Asgari, chuyên gia y tế cộng đồng của WHO tại Campuchia cho biết, trường hợp tử vong đầu tiên xuất hiện hồi tháng 4. Những bệnh nhân sau này có các triệu chứng sốt cao và có dấu hiệu viêm não hoặc vấn đề hệ hô hấp, hoặc cả hai.

Trong số 61 trẻ nhập viện vì bệnh lạ chỉ một em sống sót. Còn lại 60 em qua đời vì “sự suy thoái nhanh chóng của chức năng hô hấp”, theo WHO. Tiến sĩ Asgari cho biết dịch bệnh này rất đáng lo ngại vì tỉ lệ tử vong quá cao chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Campuchia: 60 trẻ em chết vì bệnh lạ - 1

60 trẻ em dưới 7 tuổi ở Campuchia thiệt mạng vì bệnh lạ trong vòng 3 tháng - Ảnh: Telegraph

Trong email gửi tới Reuters, WHO viết: “Vào thời điểm này, nguyên nhân và nguồn gốc dịch bệnh ở Campuchia đang được điều tra. WHO đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế Campuchia và các quốc gia đối tác để xác định bệnh lạ. WHO đã hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Campuchia trong công tác dịch tễ học và các hoạt động tìm kiếm nguyên nhân”.

Trong báo cáo ngày 30/6, WHO cho biết các dấu hiệu lâm sàng của bệnh lạ này “không bình thường”. Bệnh nhân bị sốt cao và suy hô hấp nhanh chóng mặc dù số lượng tiểu cầu và chức năng gan, thận hoàn toàn bình thường.

Cũng theo WHO, không nhân viên hay bệnh nhân nào tại bệnh viện ở Phnom Penh có dấu hiệu bị lây nhiễm từ bệnh lạ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Khoa (Reuters, AFP)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN