Cấm xe khách dừng đỗ tại 2 điểm nóng ở Sài Gòn

Sự kiện: Tin TP Hồ Chí Minh

Để dẹp tình trạng bến cóc, xe dù, TP.HCM cấm xe khách dừng đậu trên đường Đề Thám (quận 1) và Lê Hồng Phong (giao quận 5 và quận 10) từ ngày 1.3.

Cấm xe khách dừng đỗ tại 2 điểm nóng ở Sài Gòn - 1

Lực lượng chức năng đã treo băng rôn thông báo từ ngày 1.3 sẽ cấm việc xe khách dừng đậu trên đường Lê Hồng Phong

Theo Sở GTVT TP.HCM, thời gian qua các tuyến đường ở khu vực trung tâm TP xảy ra tình trạng xe khách dừng đậu trên đường để đón, trả khách gây ảnh hưởng đến giao thông khiến nhiều người bức xúc. Để lập lại trật tự an toàn giao thông, Sở quyết định cấm việc dừng đỗ đối với xe khách trên đường Đề Thám (quận 1) và Lê Hồng Phong (đoạn giao giữa quận 5 và quận 10) từ ngày 1.3.

Theo đó, tuyến đường Đề Thám cấm xe khách dừng đậu từ giao lộ Trần Hưng Đạo đến Phạm Ngũ Lão; đường Lê Hồng Phong cấm dừng đậu từ Lý Thái Tổ đến Nguyễn Trãi.

Khu quản lý giao thông đô thị số 1 được giao lắp đặt biển báo trên 2 tuyến đường này, đồng thời phối hợp với lực lượng CSGT, thanh tra Sở treo băng rôn để người dân nắm được thông tin.

Bên cạnh đó,  Khu quản lý giao thông đô thị số 1 phối hợp với Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố rà soát các điểm du lịch có đón trả khách để bố trí vị trí đỗ xe thuận lợi không ảnh hưởng đến lưu thông của người dân.

Đường Đề Thám và Lê Hồng Phong từ nhiều năm nay đã làm điểm nóng về giao thông khi xe khách dừng đậu tại đây khiến nhiều người bức xúc. Theo ghi nhận của PV vào chiều 29.2, trên 2 tuyến đường này đã được treo băng rôn thông báo về việc cấm dừng đậu xe khách.

Anh Nguyễn Trung Lâm ngụ quận 1 cho biết: “Giờ cao điểm đi qua khu vực đường Đề Thám rất khó khăn do xe khách, xe du lịch đậu kín hai bên đường để đón trả khách. Nhiều nhà xe còn ngang nhiên tập kết hàng tại đây bỏ lên xe khách gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông”.

Trước đó, ngày 18.2, sau khi nhận được chỉ đạo của Bí thư thành ủy Đinh La Thăng về việc lắp đặt các biển báo cấm ôtô đỗ trên lòng lề đường tại một số tuyến, Sở GTVT lập tức yêu cầu công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn thực hiện.

Cụ thể, Sở đã cho gắn biển cấm dừng đậu xe chở khách từ 9 chỗ trở lên thay biển báo cấm đậu xe ngày chẵn, lẻ trên đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm (quận 1). Động thái này diễn ra sau khi lãnh đạo Sở GTVT nhận được tin nhắn của người dân (được chuyển từ điện thoại của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng), phản ánh một số tuyến đường ở trung tâm mất trật tự giao thông do các doanh nghiệp vận tải đón rước khách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin TP Hồ Chí Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN