Cách vung tiền của giới siêu giàu Ấn Độ

Ở Ấn Độ, nhiều gia đình sống dưới mức 2 USD một ngày và khoảng 900 triệu người ăn ít hơn mức tối thiểu mà chính phủ đề xuất dường như là điều không khiến nhiều tỷ phú Ấn Độ quan tâm. Bằng chứng là những thú vui vô cùng xa hoa và lãng phí của họ.

Ngôi nhà đắt nhất thế giới

Gần đây, ông trùm dầu lửa Mukesh Ambani - người đàn ông giàu có nhất Ấn Độ với giá trị tài sản ước tính 22,3 tỷ USD - đã chuyển về ở trong căn nhà đắt giá nhất thế giới với vợ và ba đứa con.

Ngôi nhà được đặt tên là Antilia theo tên một hòn đảo huyền bí ở Đại Tây Dương, toạ lạc trên đường Altamount tại Mumbai với mức chi phí xây dựng ước tính khoảng 1 tỷ USD.

Cách vung tiền của giới siêu giàu Ấn Độ - 1

Ngôi nhà ước tính khoảng 1 tỷ USD tọa lạc ngay trên đường Altamount, một trong những địa điểm đắt đỏ nhất trên thế giới. (Nguồn: Vanity Fair)

Toà nhà bao gồm 27 tầng nhưng cao 173m - chiều cao tương đương 1 toà nhà 40 tầng và tổng diện tích là 37.000m2. Antilia có một khu để xe nhiều tầng với sức chứa lên tới 168 chiếc ô tô cùng 3 sân bay trên mái nhà, trong trường hợp bạn muốn đến bằng trực thăng. Hành lang có tới 9 thang máy. Ngoài ra còn có khu spa, vườn ngoài trời và một ngôi đền nơi gia đình cầu nguyện hàng ngày.

Cách vung tiền của giới siêu giàu Ấn Độ - 2

Khu vực hành lang có tới 9 thang máy. (Nguồn: Vanity Fair)

Đặc biệt, dinh thự cũng có một phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi. Hai thiết kế hoa văn hình mặt trời và hoa sen có ở mọi nơi trong căn biệt thự được làm từ các vật liệu quý hiếm như pha lê, đá cẩm thạch…

Cách vung tiền của giới siêu giàu Ấn Độ - 3

Các thiết kế hoa văn được làm từ vật liệu quý hiếm như pha lê, đá cẩm thạch. (Nguồn: Vanity Fair)

Trái ngược với thông tin của nhiều tờ báo, Antilia không nằm trong các khu ổ chuột mà tọa lạc ngay trên đường Altamount, một trong những địa điểm đắt đỏ nhất trên thế giới.

Đeo 10kg vàng trên người

Ở Maharashtra, niềm yêu thích của các chính trị gia, doanh nhân với đồ trang sức bằng vàng không có gì là lạ. Ramesh Wanjale - một chính khách của Đảng Maharashtra Navnirman Sena (MNS) từng gây "sốt" khi mang trên mình 2 kg vàng, tiếp đó là một quan chức khác của Đảng Đại hội dân dộc (National Party Congress - NCP) Samrat Moze (30 tuổi) với trọng lượng đồ trang sức bằng vàng nặng 8,5 kg.

Cách vung tiền của giới siêu giàu Ấn Độ - 4

Datta Phuge và bộ trang phục ước tính làm từ 10kg vàng ròng. (Nguồn: Dailymail)

Tuy nhiên, nỗi ám ảnh ấy đã được thương nhân Datta Phuge đưa lên một cấp độ mới với chiếc áo sơ mi được tạo thành từ hơn 3kg vàng ròng. Ngoài ra, ông còn mang 2 chiếc vòng đeo tay rất lớn, hơn năm chiếc dây chuyền và đeo nhẫn trên tất cả các ngón tay.

Phuge nói rằng có khoảng 7 kg vàng trên người của mình, nhưng nhiều người khác cho rằng phải đến 10 kg. Chiếc áo sẽ chỉ được Phuge mặc vào những dịp đặc biệt và ông không hề lo ngại vấn đề an ninh nhờ một đoàn tùy tùng 20 người luôn đi theo bảo vệ.

Về lý do của hành động này, Phuge giải thích: "Tôi là một người Maharashtra vì thế tôi thích trưng bày những trang sức làm từ vàng". Ông nói thêm rằng không chỉ phụ nữ mà ngay cả những người đàn ông từ Maharashtra cũng đều thích sở hữu thật nhiều vàng.

Những đám cưới “khủng”

Năm 2011, đám cưới của Hoàng tử William và Catherine Middleton tại Westminster Abbey được bình chọn là sự kiện của năm, thu hút sự quan tâm theo dõi của rất nhiều người, đặc biệt là những thông tin về chi phí cho đám cưới. Nhiều người có thể trầm trồ về mức độ xa hoa của đám cưới hoàng gia này, tuy nhiên, tại Ấn Độ, đây không phải là điều xa lạ.

Cách vung tiền của giới siêu giàu Ấn Độ - 5

2 người con trai của ông trùm bất động sản S. Ravinder. (Nguồn: bankimjain.com)

Theo Ashish Abrol, "ông trùm" của ngành công nghiệp cưới hỏi ở Ấn Độ, ngày nay, người ta không chỉ chi tiêu nhiều cho thực phẩm mà còn đổ số tiền không nhỏ cho những món quà "cám ơn" tặng khách. Ông cũng tiết lộ rằng chi phí cho mỗi suất quà tặng có thể lên đến 250 USD.

Cách vung tiền của giới siêu giàu Ấn Độ - 6

Đám cưới có tới 30.000 khách mời, diễn ra tại khu vực rộng hơn 28.900 m2. (Nguồn: bankimjain.com)

Một trong những ví dụ cho sự lãng phí và phô trương là đám cưới của 2 người con trai ông trùm bất động sản S. Ravinder là Rohit (22 tuổi) và Ranjit (21 tuổi) với Divya Pushtey (21 tuổi) và Shruti Bidar (20 tuổi). Sự kiện giống như một thủ tục hơn là một đám cưới thật, kỷ niệm 3 năm ngày đính hôn của họ. Điều này có nghĩa là cả cô dâu và chú rể mới chỉ ở độ tuổi thiếu niên khi đính hôn.

Cách vung tiền của giới siêu giàu Ấn Độ - 7

Tại Ấn Độ, những đám cưới xa xỉ như vậy không phải là điều quá xa lạ. (Nguồn: bankimjain.com)

Đám cưới diễn ra trong 5 ngày với 30.000 khách mời tại khu vực rộng hơn 28.900 m2 với trên 200 món ăn chính. Hàng chục người mẫu và các nhân vật nổi tiếng Bollywood được trả số tiền không nhỏ để tham dự. Ngoài ra, đám cưới còn quy tụ nhiều vũ công đến từ Dubai, diễn viên múa đến từ Nga và nhạc công nổi tiếng Sivamani. Khoảng 100 phương tiện truyền thông được sử dụng để ghi lại mọi khoảnh khắc trong lễ cưới.

Vợ của S. Ravinder, Anu Sirigiri, cho biết bà đã bắt đầu lập kế hoạch đám cưới cho hai người con trai từ rất lâu, thậm chí trước khi họ gặp vị hôn thê của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Vũ (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN