Cách thoát hiểm qua cửa sổ khi cháy chung cư

Khi tòa nhà cao tầng xảy ra cháy nổ, nếu trong trường hợp lính cứu hỏa không tiếp cận được vị trí người bị nạn, thì những phương án thoát hiểm cá nhân sẽ có thể cứu sống nhiều người.

Để thoát hiểm khỏi căn nhà cao tầng đang bốc cháy, người bị nạn chỉ cần đeo một thiết bị cứu hộ cá nhân.

Thiết bị cứu hộ này có hình dáng không khác một chiếc ba lô, bên trong có chứa móc an toàn và cáp chống cháy dài hơn 80m.

Sau khi đeo thết bị này lên vai, người bị nạn cần vắt dây an toàn qua ngực và chân, móc móc an toàn vào một chiếc móc cố định trong nhà, sau đó từ từ leo xuống. Thiết bị có trang bị phanh tự động để kiểm soát tốc độ di chuyển của người dùng khoảng 2m/s.

Thiết bị cứu hộ đặc biệt này có thể mang một người lớn có trọng lượng tối đã 133kg.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hòa (Clip: VTV) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN