Các trường bắn dừng hoạt động để điều tra vụ “đạn lạc” ở Vĩnh Phúc

Sự kiện: Tin nóng Vĩnh Phúc

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc, hiện các trường bắn trên địa bàn và các vùng lân cận đã được yêu cầu dừng hoạt động để các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân “đạn lạc” trong nhiều tháng qua.

Cụ thể, ngày 25.10, thông tin từ một lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi UBND tỉnh này giao cho các đơn vị liên quan vào điều tra nguyên nhân khiến nhiều người bị đạn “rơi” vào người làm bị thương, hiện lực lượng công an và quân đội đang phối hợp làm rõ và yêu cầu các trường bắn tạm dừng bắn vì nghi vấn khả năng liên quan đến việc tập bắn đạn thật trên thao trường.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguồn gốc của những viên đạn đã rơi vào người và nhà người dân trên địa bàn thị trấn Gia Khánh, TP.Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong khi đó, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Quang Phong – Chủ tịch UBND thị trấn Gia Khánh cho biết, xung quanh khu vực thị trấn và các địa bàn lân cận có khoảng 5 khu vực của quân đội. Ông Phong cũng nhận định việc đạn rơi có thể bị ảnh hưởng từ các thao trường này.

Các trường bắn dừng hoạt động để điều tra vụ “đạn lạc” ở Vĩnh Phúc - 1

Bắt đầu từ tháng 6.2017, tại địa bàn thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã ghi nhận được nhiều trường hợp bị đạn rơi vào nhà và vào người làm bị thương.

Đối với 2 trường hợp bị đạn rơi vào người làm bị thương trên địa bàn thị trấn, vị chủ tịch UBND thị trấn Gia Khánh cho biết họ đang phục hồi ổn định. Ông Phong bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng điều tra rõ nguyên nhân những viên đạn kia từ đâu đến để ổn định tình hình an ninh địa phương, tránh gây hoang mang cho bà con.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 16.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên tiếp nhận tin báo, khoảng 8 giờ 20 ngày 14.6, cháu Nguyễn Hải Phong (3 tuổi) đang chơi tại Cơ sở mầm non tư thục Họa Mi (tổ dân phố Cổ Độ, thị trấn Gia Khánh) phát hiện bị chảy máu ở thái dương bên phải.

Đến ngày 16.6, gia đình đưa cháu Phong đi khám và phát hiện bên trong má của cháu có 1 đầu đạn hình trụ, chiều dài 26,9mm, màu đỏ đồng, đường kính 7,6mm nằm dưới da, trước tai phải.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra, xác định đường đạn đi vào má của nạn nhân theo hướng từ trên mái nhà lợp tôn của Cơ sở mầm non tư thục Họa Mi xuống. Kết quả giám định, xác định là đầu đạn súng quân dụng, thường dùng cho súng AK47, có thể bắn được cho súng trung liên RPK, RPD, súng tiểu liên K63, súng CKC.

Các trường bắn dừng hoạt động để điều tra vụ “đạn lạc” ở Vĩnh Phúc - 2

Cơ quan chức năng xác định, có thể vụ việc liên quan đến các thao trường quân đội xung quanh địa bàn.

Tiếp đó, khoảng 9 giờ 45 ngày 10.8, chị Nguyễn Thị Khuyên (32 tuổi, phố Sơn Bi, thị trấn Gia Khánh) đang ở nhà phát hiện 1 đầu đạn rơi vào nền nhà.

Kiểm tra hiện trường, công an huyện Bình Xuyên xác định, nhà chị Khuyên là nhà ống, mái lợp tôn, hướng Tây, cửa mở cao 3m, không có vết thủng và đã thu giữ đầu đạn trên.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 30.8, chị Trần Thị Thùy (33 tuổi, tổ dân phố Sơn Bi, thị trấn Gia Khánh) đang ở nhà thì thấy 1 đầu đạn xuyên qua mái nhà lợp tôn rơi xuống nền, hướng chéo từ Tây Nam sang Đông Bắc.

Kiểm tra hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên xác đinh, trên mái lợp tôn của nhà chị Thùy có vết thủng và đã thu giữ 1 đầu đạn.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 4.10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên tiếp tục nhận tin báo khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, bà Trịnh Thị Lý (63 tuổi, tổ dân phố Gia Du, thị trấn Gia Khánh) đang đi lễ tại chùa Duệ Long, địa chỉ tổ dân phố Gia Du thì bị thương tích ở vùng ngực.

Bà Lý được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và xác định bị 1 vết thương kích thước 01cm x 0,1cm ở 1/3 dưới xương ức lệch trái, tương ứng xương sườn số 8; phẫu thuật thu giữ 1 vật kim loại hình trụ, 1 đầu nhọn dài 2,1cm, đường kính 0,5cm dạng đầu đạn súng AK.

Tại địa bàn TP.Vĩnh Yên, ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên tiếp nhận tin báo khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Trần Đức Thiện (28 tuổi, Thái Nguyên) điều khiển xe máy chở anh Dương Văn Lộc (24 tuổi, Ba Vì, TP Hà Nội) trên Quốc lộ 2, đến đoạn đường thuộc phường Liên Bảo thì anh Lộc thấy đau, chảy máu vùng đùi trái và được đưa đến Bệnh viện Lạc Việt khám. 

Kết quả ban đầu xác định, tại vị trí đùi trái có vết rách da, kích thước 1cmx2cm, hình bầu dục, vết thương gọn và sâu, phát hiện dị vật cản quang dạng kim khí sau khi chụp XQuang.

Nóng 24h qua: Bước đầu xác định viên đạn lạc găm trúng đầu bé trai ở Vĩnh Phúc

Lãnh đạo Công an Vĩnh Phúc thông tin về sự việc đạn lạc khiến nhiều người bị thương, nguyên Tổng GĐ VN Pharma bật khóc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Nguyễn (Dân Việt)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN