Cá "ngóc đầu", thở thoi thóp ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Sự kiện: Thời sự

Nhiều loại cá “ngóc đầu”, thở thoi thóp ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (TP.HCM) vào sáng 11/6.

Cá "ngóc đầu", thở thoi thóp ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - 1

Nhiều loại cá thoi thóp thở trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Sáng 11/6, nhiều người tập thể dục ở đường Trường Sa (địa phận Q.3 đến Q. Tân Bình, TP.HCM) đoạn từ cầu đi bộ số 1 đến cầu số 7 phát hiện cá nổi lên dày đặc, ngoi ngóp trong rác thải ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Khu vực cá nổi, nước kênh có màu đen đục và ngập ngụa rác thải. Ngoài số cá nổi trên sông, rải rác dọc bờ kênh còn có một số cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. 

Một số người dân sống dọc kênh cho biết, cá nổi lên bờ mặt nước từ tối 10/6, sau một trận mưa lớn, đa số cá nổi lên là cá rô phi, điêu hồng, chép… dày đặc, đen kịt trong rác thải để đớp không khí, khiến nhiều người lo ngại dòng kênh bị ô nhiễm.

Cá "ngóc đầu", thở thoi thóp ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - 2

Rác trôi dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Hiện, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân cá nổi hàng loạt trên dòng kênh này.

Đã tìm ra nguyên nhân cá chết trắng ở hồ Hoàng Cầu

Đại diện Sở xây dựng thông tin về nguyên nhân cá chết nổi trắng hồ Hoàng Cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nghĩa (Báo Giao thông)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN