CA công bố kết quả điều tra nghi án bé mẫu giáo bị xâm hại

Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên đã thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ việc gia đình chị P. phản ánh con có dấu hiệu bị xâm hại khi đi học.

CA công bố kết quả điều tra nghi án bé mẫu giáo bị xâm hại - 1

Công an bước đầu xác định không có dấu hiệu xâm hại bé gái 4 tuổi. (Ảnh minh họa) 

Chiều 24.3, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã thông tin ban đầu về kết quả điều tra thông tin phản ánh của chị T. (33 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm) về việc, con gái chị là P. (4 tuổi, trú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) có dấu hiệu bị xâm hại.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h ngày 22.3, chị T. trình báo Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên), cháu P. bị chảy máu, bầm tím ở vùng âm hộ, gia đình nghi ngờ cháu bị xâm hại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Long Biên phối hợp cùng Công an phường Ngọc Lâm vào cuộc điều tra xác minh.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra bước đầu xác định, khoảng 8h30 ngày 21.3, bà Thu (57 tuổi, người giúp việc của gia đình là chị T.) đưa cháu P. đến trường mầm non xe lửa Gia Lâm (phường Ngọc Lâm) để học.

Chiều cùng ngày, bà Thu đến đón cháu P. rồi đưa đến trường dạy kỹ năng nói ở phường Ngọc Thụy.

Trong khoảng thời gian chờ cháu P. học, bà Thu ngồi chờ ở tầng 1 và xem hình ảnh về cháu bé qua camera. Đến 16h30 cùng ngày, buổi học kết thúc, bà Thu đưa cháu P. về nhà.

Thấy cháu P. tiểu tiện, chị Xuân đã thay quần áo. Lúc này, bà Thu phát hiện vùng kín của cháu bé chảy máu nên lấy giấy lau rồi tắm cho bé. Tuy nhiên, sự việc trên bà Thu không báo lại cho bố mẹ cháu bé biết.

Tối cùng ngày, chị T. phát hiện con gái bị chảy máu ở vùng kín nên sáng hôm sau gia đình đã tự đưa bé đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Kết quả xác định, “bé bị tổn thương bầm tím vùng âm hộ kích thước 0,5 x 0,5 cm vùng âm đạo máu chảy đỏ tươi”. Ngay trong tối 22.3, chị T. đã đến Công an phường Ngọc Lâm trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Công an quận Long Biên đã lấy lời khai của 2 cô giáo Trường mầm non xe lửa Gia Lâm đã trực tiếp trông nom, dạy cháu P. tại trường.

Hai cô giáo khẳng định, trong khoảng thời gian từ 8h30 đến 15h15 ngày 21.3, cháu bé không có biểu hiện gì bất thường. Trong quá trình trông trẻ, các cô cũng không giao cháu cho bất kỳ ai trông coi.

Giáo viên trường dạy kỹ năng nói nơi cháu P. học cũng cho biết, chiều 21.3, trong quá trình học tập, cháu không có biểu hiện gì bất thường.

Kết quả xác minh qua hình ảnh qua camera mà bà Thu theo dõi tại trường dạy kỹ năng nói cho thấy, cháu bé hợp tác với cô giáo. Sau khi hết giờ học, đến 16h30, cô giáo đã giao cháu cho bà Thu.

Cùng với việc thu thập tài liệu, cơ quan điều tra đã đưa cháu bé đến bệnh viện Phụ sản Trung ương khám vào tối 22.3.

Kết quả cho thấy, cháu bé không có tổn thương, xây xát trên người, bộ phận sinh dục bình thường, tầng sinh môn bình thường, màng trinh dạng vành, tại vị trí 7 giờ gốc màng trinh có tụ máu kích thước 3x2mm, kết quả siêu âm thấy tử cung nhỏ âm vang tử cung đồng nhất, buồng trứng hai bên khó quan sát.

Theo kết luận của bệnh viện, cháu bé có tụ máu ở vị trí 7 giờ gốc màng trinh kích thước 3x2mm. Không tìm thấy xác tinh trùng trên tiêu bản.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập, cơ quan điều tra Công an quận Long Biên bước đầu xác định, xác định cháu P. không có dấu hiệu cháu bé bị xâm hại. Cơ quan điều tra nhận định, nhiều khả năng, bé bị xây xát bên ngoài vùng kín, trong quá trình người giúp việc tắm cho bé vào chiều 21.3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Xót lòng những vụ xâm hại trẻ em Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN