Brunei: Ném đá đến chết những kẻ ngoại tình

Bộ hình luật sắp được áp dụng ở Brunei sẽ cho phép ném đá đến chết kẻ ngoại tình, chặt tay kẻ trộm và đánh đòn nhiều loại tội khác.

Ngày 22/10, vua Hassanal Bolkiah của Brunei tuyên bố bắt đầu ban hành Bộ hình luật Sharia (luật đạo Hồi) mới sau nhiều năm chuẩn bị và bộ luật nghiêm khắc này sẽ có hiệu lực sau 6 tháng và được thi hành theo từng bước.

Theo bộ hình luật mới được ban hành này, dựa trên mức độ vi phạm của từng vụ việc, kẻ phạm tội sẽ phải chịu các mức án cực kỳ hà khắc như bị ném đá đến chết với tội ngoại tình, chặt tay đối với tội trộm cắp và bị đánh roi đối với các hành vi khác như phá thai hay uống rượu.

Brunei: Ném đá đến chết những kẻ ngoại tình - 1

Vua Brunei Hassanal Bolkiah

Vị vua 67 tuổi này của Brunei tuyên bố: “Nhờ ơn Đức Allah, với việc bộ luật này được thi hành, nghĩa vụ của chúng ta đối với Đức Allah đã hoàn thành.”

Ở Brunei, quốc gia Hồi giáo tương đối bảo thủ hơn so với các nước láng giềng như Malaysia hay Indonesia, việc buôn bán và tiêu thụ rượu công khai là hành vi phạm pháp và nhà chức trách cũng hạn chế hoạt động của các tôn giáo khác.

Hiện vẫn chưa rõ bộ hình luật mới này sẽ được áp dụng quyết liệt đến mức nào, tuy nhiên nó chỉ được áp dụng đối với những người theo đạo Hồi ở Brunei.

Ở Brunei hiện vẫn tồn tại 2 hệ thống tư pháp song song, đó là tòa án dân sự dựa trên luật pháp của Anh và tòa án Sharia hiện chỉ giải quyết các vấn đề cá nhân và gia đình như mâu thuẫn hôn nhân.

Các đây 2 năm, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Tư pháp Brunei tuyên bố nước này sẽ áp dụng những hình phạt cực kỳ nghiêm khắc đối với những kẻ vi phạm hình luật của đạo Hồi, và các quan tòa sẽ có quyền hành lớn hơn trong việc áp dụng các hình phạt này.

Gần 70% người dân Brunei là người Malay theo đạo Hồi, còn thiểu số còn lại là người gốc Hoa và các dân tộc khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN