Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Nga “vi hành” ở núi Thần Tài

Chiều 9-11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Phát triển kinh tế đã "vi hành" lên Núi Thần Tài.

Tại đây, hai Bộ trưởng Nga đã được Ban Giám đốc khu du lịch núi Thần Tài chiêu đãi các món ẩm thực dân dã của miền Trung Việt Nam như món nem lụi, bánh xèo, bánh nậm, bánh gói.

Đặc biệt, tại khu du lịch suối khoáng Thần Tài, hai Bộ trưởng còn được trực tiếp thưởng thức món trứng trường thọ, được luộc trên suối khoáng nóng 100 độ C tại núi thần tài và thăm quan vườn cây sinh thái với hàng trăm loại cây đặc trưng của 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Nga “vi hành” ở núi Thần Tài - 1

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Nga “vi hành” ở núi Thần Tài - 2

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Nga “vi hành” ở núi Thần Tài - 3

Một số món ăn mà hai Bộ trưởng Nga được thưởng thức khi "vi hành"

Ngoại trưởng Nga rất thích các món ăn và hết lời ngợi khen khu du lịch suối khoáng nóng độc nhất vô nhị tại Đà Nẵng.

Theo ông, TP Đà Nẵng rất đẹp và có nhiều điểm du lịch lý tưởng như Bà Nà, núi Thần Tài cùng với bãi biển được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Một số hình ảnh tại buổi "vi hành" của hai Bộ trưởng Nga:

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Nga “vi hành” ở núi Thần Tài - 4

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Nga “vi hành” ở núi Thần Tài - 5

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Nga “vi hành” ở núi Thần Tài - 6

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Nga “vi hành” ở núi Thần Tài - 7

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Nga “vi hành” ở núi Thần Tài - 8

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Nga “vi hành” ở núi Thần Tài - 9

Thủ tướng Canada ngồi uống cà phê ở trung tâm Sài Gòn

Sau khi thăm Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và ĐH Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đến uống cà phê tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu -Bích Hương (Công an nhân dân)
Tuần lễ APEC Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN