Bình Dương: Nổ ở nhà máy tôn, ít nhất 6 người gặp nạn

Sự kiện: Tin nóng Bình Dương

Trong số các công nhân bị phỏng có 4 người trong tình trạng phỏng nặng đang được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương cấp cứu.

Vụ nổ xảy ra sáng 14-3, tại nhà máy Tôn Nam Kim (KCN Đồng An, Bình Dương) khiến nhiều công nhân đang làm việc bị phỏng, trong đó 4 người phỏng nặng.

Cụ thể, anh Đoàn Văn Sự (SN 1988, quê Cà Mau) bị phỏng 90% diện tích cơ thể; các nạn nhân Võ Văn Phổ (SN 1994, quê Bình Dương), Nguyễn Hồng Dũng (SN 1991, quê Thanh Hóa) và Bùi Quốc Việt (SN 1991, quê Đắc Lắc) đều bị phỏng độ II, độ III diện tích 30% cơ thể.

Bình Dương: Nổ ở nhà máy tôn, ít nhất 6 người gặp nạn - 1

Bình Dương: Nổ ở nhà máy tôn, ít nhất 6 người gặp nạn - 2

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Hai nạn nhân Hà Văn Xuân (SN 1989, quê Nghệ An) và Đinh Thiện Thọ (SN 1993, quê Đắc Lắc) bị phỏng vùng ngực và tay còn tỉnh táo.

Các nạn nhân cho biết đang thả trục để chạy tôn thì bất ngờ chảo thép bị nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN