Biker tung clip “phóng” xe 299km/h, khiêu khích CSGT?

299km/h là con số mà biker này chú thích vào đoạn clip trước khi đăng tải lên mạng xã hội.

Một số đoạn trích trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội

Tối 10/9, một biker có tài khoản Facebook Huỳnh Tín đã đăng tải lên trang cá nhân một đoạn clip dài hơn 13 phút, quay lại cảnh biker này chạy xe với tốc độ nhanh qua nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thậm chí trong clip, người đăng tải còn chú thích là “299km/h” và thỉnh thoảng lại chèn một vài câu phụ đề khiêu khích CSGT.

Chỉ sau hơn 11 giờ đăng tải, clip nói trên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, thậm chí được chia sẻ rầm rộ trên YouTube và nhiều diễn đàn khác. Tuy nhiên, ngay khi PV vừa liên hệ để hỏi thêm thông tin vụ việc thì biker đã nhanh chóng xóa clip, đồng thời khóa tài khoản Facebook.

Biker tung clip “phóng” xe 299km/h, khiêu khích CSGT? - 1

Trong đoạn clip do biker đăng tải, có những thời điểm xe CSGT vượt lên và loạng choạng trước đầu xe của biker vì thắng gấp ở tốc độ cao. (Ảnh cắt từ clip)

Theo tìm hiểu của PV, những đoạn đường xuất hiện trong clip thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kéo dài từ Quốc lộ 51 (đoạn TP.Bà Rịa đi TP.Vũng Tàu) và một số tuyến đường ở nội thành TP.Vũng Tàu. Nội dung clip cũng cho thấy, một số thời điểm có xe CSGT mang BKS 72A1 - 1046 hú còi chạy theo sau, có khi vượt qua và yêu cầu biker tấp xe vào lề nhưng biker không chấp hành.

Xem clip này, Trung tá Phan Quốc Việt - Đội trưởng Đội CSGT TP.Vũng Tàu khẳng định, xe CSGT có biển số như trong clip không thuộc quản lý của đội này. Ngoài ra, ông Việt cho rằng, clip có sự cắt ghép và tốc độ thật của xe chạy trong clip chỉ từ vài chục cho tới nhỉnh hơn 100km/h.

“Ở đây chúng tôi có những chiếc xe phân khối lớn, chạy 120km/h là kinh khủng lắm rồi, chứ phóng đại lên 299km/h như chú thích trong ảnh là phóng đại gấp 3 lần, không thể nào đâu”, Trung tá Việt nhấn mạnh.

Cũng liên quan tới clip này, Đại tá Lê Văn Ninh - Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã nhận được thông tin và đang xác minh. Xem clip, Đại tá Ninh nhận định xe trong clip đã chạy với tốc độ cao nhưng không thể đạt mức 299km/h.

“Thực tế, CSGT tỉnh có 4 xe dẫn đoàn 750 phân khối nhưng cũng chưa bao giờ chạy lên tốc độ cỡ đó (299km/h - PV). Trước mắt tôi thấy clip này có sự cắt ghép để đăng tải lên mạng xã hội, khiêu khích CSGT”, Đại tá Ninh nói.

Xe container phóng ngược chiều như “điên“ tại Hà Nội

Kinh hoàng xe đầu kéo sơ mi romooc phóng với tốc độ cao, chạy ngược chiều trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Bà Rịa-Vũng Tàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN