Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ do Bộ Chính trị quyết định

Sáng 17.10, Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) bước vào ngày làm việc thứ tư và cũng là phiên bế mạc đại hội.

Tại phiên bế mạc, đại hội đã thông báo danh sách 69 người trúng cử vào Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ khóa X nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Ban tổ chức ĐHĐB, sau khi bầu ra BCH Đảng bộ khóa X, tại phiên họp thứ nhất của BCH diễn ra tối 16.10 cũng bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người, bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy. Đối với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy, có 13 thành viên.

Phiên bế mạc cũng thông qua danh sách Đoàn ĐB Đảng bộ TP.HCM với 35 người đi dự ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ do Bộ Chính trị quyết định - 1

Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa IX (2010-2015) tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ TP.HCM khóa X (2015-2020) ra mắt đại hội tại phiên bế mạc sáng 17.10.

Sau khi BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ, các Phó Bí thư và UBKT Thành ủy ra mắt đại hội, các đại biểu đã nghe Dự thảo Nghị quyết đại hội và thống nhất biểu quyết thông qua.

Sau khi bế mạc đại hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo nhằm thông báo một số thông tin trong đại hội.

Trả lời về câu hỏi vì sao không bầu Bí thư Thành ủy ngay trong đại hội? Ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy - cho biết, trước đó BCH Đảng bộ TP.HCM khóa IX (nhiệm kỳ 2010-2015) đã báo cáo nhân sự lên Bộ Chính trị. Do TP.HCM là thành phố lớn, có tầm ảnh hưởng lớn đối với cả nước về các mặt kinh tế - chính trị - xã hội - quốc phòng - an ninh... nên việc bầu Bí thư Thành ủy TP.HCM thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị.

“Sau ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị sẽ điều động, chỉ định một đồng chí trong Bộ Chính trị về làm Bí thư Thành ủy TP.HCM”, ông Thưởng nói.

Về việc vì sao Ban Thường vụ Thành ủy đã cơ cấu 17 người, nhưng tại đại hội chỉ bầu ra 15 người cũng được ông Thưởng giải thích: “Đại hội bầu 15 ủy viên Ban Thường vụ là chuyện bình thường trong Đảng. Sau này có bổ sung thì sẽ bổ sung”.

Đối với câu hỏi trong 12 giải pháp, 14 nhiệm vụ và 7 chương trình đột phá thì đâu là nhiệm vụ khó khăn nhất, ông Thưởng cho rằng 12 giải pháp thì giải pháp nào cũng quan trọng. Vì vậy trong quá trình triển khai phải thực hiện đồng bộ, toàn diện, vì có thể nhóm giải pháp này liên hệ, tác động nhóm giải pháp kia và ngược lại.

Tại buổi họp báo, ông Thưởng cũng khẳng định thành công rất lớn của Đảng bộ TP.HCM khóa IX là đã huy động được sức dân, ví dụ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nhà nước bỏ ra 1 đồng đã thu hút được hơn 8 đồng của xã hội… Vì thế nhiệm kỳ tới BCH Đảng bộ TP.HCM sẽ nghiên cứu để tiếp tục làm sao thu hút nguồn lực tối đa trong nhân dân.

Đối với câu hỏi có nên xin cơ chế cho thành phố trở thành “Đặc khu kinh tế”, theo ông Thưởng, trong báo cáo chính trị, trong các thảo luận… có nhiều ý kiến đề nghị cho TP.HCM có cơ chế đặc biệt (cơ chế điều phối kinh tế vùng trọng điểm phía Nam nhằm làm thế nào phát huy thế mạnh của từng địa phương, phân bổ được lực lượng sản xuất, phân bổ nguồn lực…), còn vấn đề nghiên cứu trở thành “Đặc khu kinh tế” thì Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chưa nghĩ tới và đây không phải là chủ trương của Thành ủy.

“Thời gian qua, có một số báo thông tin cho rằng TP.HCM cần trở thành “đặc khu”, đó chỉ là ý kiến của một số nhà khoa học, một số cá nhân”, kết thúc buổi họp báo, ông Thưởng nói.

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa X (2015-2020):

1/ Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy;

2/ Ông Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy;

3/ Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy;

4/ Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch HĐND TP.HCM;

5/ Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy;

6/ Bà Võ Thị Dung, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy;

7/ Ông Trần Thế Lưu, Trưởng ban Nội chính Thành ủy;

8/ Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy;

9/ Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy;

10/ Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM;

11/ Thiếu tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM;

12/ Ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM;

13/ Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM;

14/ Ông Võ Tiến Sĩ, Bí thư Quận ủy quận 5;

15/ Ông Trần Vĩnh Tuyến, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

Danh sách 4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa X (2015-2020):

1/ Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực;

2/ Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư;

3/ Ông Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy;

4/ Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN