Bí thư Thăng yêu cầu khẩn trương truy xét nhóm cướp táo tợn

Sự kiện: Ông Đinh La Thăng

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xét nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp xe máy táo tợn trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Ngày 8-5, Văn phòng Thành ủy TP HCM truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu Giám đốc Công an TP khẩn trương điều tra, truy xét nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Công văn nêu, ngày 6-5, báo chí có thông tin vụ cướp xe máy xảy ra giữa ban ngày tại phường 13, quận Bình Thạnh. Bí thư Đinh La Thăng đã truyền đạt ý kiến, yêu cầu giám đốc Công an TP tập trung điều tra, truy xét các đối tượng và có kết quả báo cáo sớm nhất về vụ việc.

Bí thư Thăng yêu cầu khẩn trương truy xét nhóm cướp táo tợn - 1

Một vụ cướp táo tợn trên đường phố TP HCM được camera ghi lại

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 6-5, anh Nguyễn Ngọc Nguyên (23 tuổi, quê Bình Định) dừng xe máy hiệu RSX 110 trong khu dân cư thuộc địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh để trú mưa. Khi anh không để ý thì bất ngờ xuất hiện 3 đối tượng đi trên xe máy hiệu Wave màu đỏ ập đến tấn công, trong đó có 1 người gí vật nhọn vào người khiến anh đau điếng.

Anh Nguyên hốt hoảng bỏ chạy thì tiếp tục bị 1 tên dùng hung khí đuổi theo để đồng bọn cướp xe máy tẩu thoát.

Đáng nói, vụ cướp xảy ra giữa ban ngày nhưng không ai dám can thiệp vì thấy 3 đối tượng cầm theo cây roi điện. Theo một số nhân chứng, nhóm đối tượng trên có tuổi đời còn rất trẻ nhưng thực hiện vụ cướp rất chuyên nghiệp.

Cùng ngày, Văn phòng Thành ủy TP HCM cũng truyền đạt ý kiến của Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu Giám đốc Công an TP chỉ đạo Công an quận 8 điều tra, xử lý nghiêm vụ nhóm thanh niên đánh chết người sau va chạm giao thông trên địa bàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Ông Đinh La Thăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN