Bí thư Thăng: TP.HCM không chỉ mơ về vị trí số 1

Sự kiện: Ông Đinh La Thăng

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng vừa có những chia sẻ hết sức thẳng thắn bên hành lang Quốc hội.

Bí thư Thăng: TP.HCM không chỉ mơ về vị trí số 1 - 1

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng chia sẻ: Suy nghĩ của tôi bây giờ chỉ là để TP.HCM ở vị trí số 1 thì cần cơ chế gì?

Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng nay (29/3), Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng đã chia sẻ về phát biểu mới đây của ông rằng “TP.HCM phải trở thànhđặc khu kinh tế, giống như Thượng Hải và một số TP khác với các cơ chế đặc biệt”.

“Cái cần ở đây là cơ chế của một đặc khu kinh tế chứ không phải là trở thành một đặc khu” – Bí thư Thăng nói và cho biết thêm từ 8/2012, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 16 nêu rõ các Bộ, ngành phải chủ động xây dựng cơ chế đặc thù. 

“Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề dễ. Phải làm sao để được cho TP.HCM nhưng cũng phải tốt cho cả nước. Suy nghĩ của tôi bây giờ chỉ là bao giờ Thành phố trở lại vị trí số 1 và để được là số 1 thì cần cơ chế gì?” – Bí thư chia sẻ và nhấn mạnh thêm: TP.HCM đã từng là số 1 rồi chứ không phải chỉ là mơ về số 1.

Cũng theo Bí thư Thăng, “xây dựng cơ chế này không phải là cơ chế xin giữ lại bao nhiêu phần trăm ngân sách. Đi theo hướng đấy là thất bại. Xin cơ chế ở đây là để làm thế nào ra được ngân sách nhiều hơn”.

Trả lời câu hỏi của PV về việc Đảng bộ Thành phố TP.HCM chia sẻ như thế nào về quan điểm này, Bí thư nói: Đây là thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị từ năm 2012 chứ không phải là ý tưởng mới mẻ gì của Bí thư cả. “Tất nhiên, Nghị quyết của Bộ Chính trị không đặt mục tiêu TP.HCM phải quay trở lại vị trí số 1 mà chỉ là rút ngắn khoảng cách đó thôi. Nhưng mục tiêu thì phải khát vọng hơn. Không ai cấm mình mơ ước” – Bí thư nói.

Bí thư chia sẻ thêm, từ thập niên 60 của thế kỷ trước, Thủ tướng Singapore  Lý Quang Diệu từng nói “hy vọng một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn. Cũng theo ông Lý Quang Diệu thì “Nếu có vị trí số 1 ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực”.

Đối với câu hỏi cơ chế cho TP.HCM sẽ có gì khác biệt so với các cơ chế của cácđặc khu kinh tế khác như Vân Đồn, Phú Quốc, Bí thư nhấn mạnh: Đương nhiên phải khác. Vị trí địa lý khác nhau, vai trò đối với đất nước khác nhau, vai trò với khu vực khác nhau, chức năng nhiệm vụ khác nhau thì cơ chế phải khác nhau. Tuy nhiên, mục tiêu chung là làm sao phát triển nhanh hơn, phát huy lợi thế tốt hơn. Phú Quốc có lợi thế của Phú Quốc, Vân Đồn có lợi thế của Vân Đồn, TP.HCM có lợi thế riêng của TP.HCM.

Liên quan đến câu hỏi “nếu có nhà đầu tư xin làm casino thì ông có đồng ý không”, Bí thư nói ngay: Để một thành phố phát triển thì không cứ gì chỉ trông chờ ở mỗi casino. Vấn đề là được gì và không được gì. TP.HCM phát triển không chỉ phụ thuộc vào có casino hay không. Phải xem đề án như thế nào, được phản biện ra sao, được phân tích, đánh giá trên cơ sở khoa học chứ không chỉ dựa vào ý chí chủ quan của bất kỳ ai. Không thể nào chỉ đơn giản là “tôi thích casino, tôi nghe nói nó lãi lắm và quyết luôn”.

Cũng như vậy, Bí thư Thăng chia sẻ: TP.HCM hiện nay không chỉ có một vấn đề nhức nhối là an ninh trật tự như nhận định của một PV. “Thành phố có nhiều vấn đề lắm, nào là ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, môi trường, ngập lụt… Cái gì cũng quan tâm cần hết. Không thể nói vấn đề tội phạm cứ từ từ để tôi đi chống ngập lụt đã. Cũng không thể ngược lại” – Bí thư phân tích và nhấn mạnh thêm: Tất cả đều phải làm nhưng mức độ sẽ khác nhau vì nguồn lực của mình có hạn.

Cuối cùng, nêu quan điểm về ý kiến của ĐBQH Trần Du Lịch rằng “mô hình Chính quyền đô thị thì sẽ cần cho thành phố hơn là đặc khu kinh tế”, Bí thư Thăng nói: Vấn đề là cần một cơ chế cho thành phố phát triển chứ còn gọi đó là cái gì thì không quan trọng.

Với câu hỏi có cần xây dựng luật riêng cho TP.HCM như Luật Thủ đô không, Bí thư Thăng trả lời: Vấn đề là phải nghiên cứu kỹ càng xem có cần thiết không. Nếu có thì luật đó, hay cái văn bản đó phải phát huy được tất cả sức mạnh, tiềm năng của thành phố, để thành phố phát triển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Vũ - Thanh Bình (Người lao động)
Ông Đinh La Thăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN