Bị tàu hỏa kéo lê 20m, cụ bà tử vong

Sự kiện: An toàn giao thông

Dù tàu hỏa chạy chậm nhưng do cụ bà băng ngang đường sắt không chú ý nên đã bị kéo lê dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10 giờ ngày 3-3, trên tuyến đường sắt đi qua phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nạn nhân, bà Nguyễn Thị Hường (72 tuổi, trú phường An Cựu), trong lúc đi bộ băng qua đường ray ở khu vực đường Ngự Bình - Hồ Đắc Di đã bị tàu hỏa hành trình theo hướng Bắc - Nam tông.

Bị tàu hỏa kéo lê 20m, cụ bà tử vong - 1

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn

Cú tông mạnh của đoàn tàu khiến bà Hường bị kéo lê gần 20m, bị thương nặng. Được người thân đưa đi cấp cứu song nạn nhân không qua khỏi.

Người thân cho hay bà Hường vốn gặp vấn đề về thính giác nên không nghe được tiếng còi cảnh báo của đoàn tàu. Sau tai nạn, đoàn tàu dừng một lúc rồi tiếp tục hành trình.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu chạy với vận tốc chậm. Nơi xảy ra tai nạn được cho là điểm đen vì nhiều nhà dân nằm ngay sát đường ray và không có rào chắn nên rất nguy hiểm mỗi khi có tòa hỏa chạy qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Nhật (Người lao động)
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN