Bị sét đánh, dãy nhà cấp 4 bốc cháy dữ dội

Trong cơn dông vào trưa 12-7, sét đánh trúng dãy nhà cấp 4 ở Quảng Ninh khiến khu nhà này bốc cháy dữ dội. Hậu quả, đồ đạc trong dãy nhà cấp 4 bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ sét đánh xảy ra vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa 12-7, tại tổ 1, khu 1, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ngôi nhà bị sét đánh là dãy nhà cấp 4 có kết cấu khung thép mái tôn, vách tôn thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bảo Nguyên.

Bị sét đánh, dãy nhà cấp 4 bốc cháy dữ dội - 1

Dãy nhà cấp 4 bi thiêu cháy sau khi bị sét đánh trúng

Bị sét đánh, dãy nhà cấp 4 bốc cháy dữ dội - 2

Mọi đồ đạc trong dãy nhà cấp 4 bị cháy rụi hoàn toàn

Theo Phòng Cảnh sát PCCC số 2, Cảnh sát PCCC Quảng Ninh, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 2 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, toàn bộ diện tích khoảng 100 m2 gồm 2 phòng kho chứa đồ ăn lương thực khô, 1 phòng ngủ, 1 phòng ăn đã chìm trong ngọn lửa lớn, điện đã được ngắt. Lực lượng tại chỗ đang triển khai phun nước từ 2 xe bồn chở nước để dập lửa.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã triển khai đội hình tiếp tục phun nước dập lửa và làm mát dập tắt hoàn toàn đám cháy. Rất may, vụ cháy do bị sét đánh không gây thương vong về người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN