Bị chó tấn công, người đàn ông thiệt mạng sau 2 tháng bất tỉnh

Sự kiện: Hải Phòng

Ngày 20-9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) xác nhận bệnh nhân Vũ Văn Hiền, 60 tuổi, ở xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo đã tử vong sau gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện do bị chó tấn công.

Trước đó vào lúc sáng sớm ngày 23–7, ông Hiền đang đi bộ trong ngõ 512 Nguyễn Văn Linh (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) thì bất ngờ bị một con chó lao ra tấn công. 

Hậu quả ngoài hàng chục vết thương trên cơ thể, ông Hiền còn bị con chó dữ nhảy chồm lên người khiến ông ngã đập đầu xuống đường, chấn thương sọ não.

Bị chó tấn công, người đàn ông thiệt mạng sau 2 tháng bất tỉnh - 1

Ông Hiền bị chó dữ tấn công đã tử vong sau gần 2 tháng nằm bất tỉnh

Do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển từ bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp lên bệnh viện Việt Đức điều trị. Trong quá trình điều trị, các bác sỹ tiên lượng tình trạng sức khỏe của ông Hiền rất xấu nên gia đình lại xin chuyển về bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng điều trị. Sau gần 2 tháng nằm mê man bất tỉnh, ông Hiền đã tử vong tại bệnh viện.

Theo gia đình nạn nhân sau khi sự việc xảy ra cho đến khi ông Hiền tử vong, không chỉ mất mát về người mà còn phải bỏ rất nhiều kinh phí chạy chữa nhưng phía chủ nuôi chó đã không thể hiện đầy đủ trách nhiệm với người bị hại. 

Theo đó gia đình sẽ tiến hành khởi kiện ra để đảm bảo quyền lợi.

Bị chó cắn nát mặt, bé gái phải khâu 7,5 mét chỉ

“7 sợi chỉ với tổng chiều dài 7,5 mét được khâu cho cháu bé với trên 200 mũi khâu“, bác sĩ cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Huy (CAND)
Hải Phòng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN