Bệnh nhân nhảy lầu bệnh viện tự tử

Được đưa vào bệnh viện điều trị bệnh tai biến mạch máu não, tuy nhiên sau khi ăn cơm trưa do vợ và con gái đưa vào, ông P.V.T ở TP. Thanh Hóa ra lan can tầng 4 bệnh viện gieo mình tự vẫn.

Chiều ngày 25/9, ông Lương Đức Liêm – Phó giám đốc BVĐK Thanh Hà, TP. Thanh Hóa cho biết, sau khi xảy ra sự việc bệnh nhân P.V.T (62 tuổi), phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa nhảy lầu tự tử, các bác sĩ của bệnh viện đã cố gắng cứu chữa nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Theo đó, vào lúc 13h20, ngày 25/9, bệnh nhân Phạm Văn Thực sau khi ăn cơm trưa do vợ và con gái đưa trong phòng bệnh xong, một mình ông Thực đi ra ngoài, leo lên lan can tầng 4 của bệnh viện Đa khoa Thanh Hà gieo mình xuống đất tự vẫn.

Nghe thấy tiếng la, con gái ông T đã chạy ra thì phát hiện bố đang nằm bất tỉnh dưới tầng 1. Ông T được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương sườn, tụ máu dưới da… do vết thương quá nặng, nên đã không qua khỏi và tử vong sau đó.

Được biết, bệnh nhân T đưa người nhà đưa vào BVĐK Thanh Hà cấp cứu vào sáng cùng ngày để điều trị bệnh tai biến mạch máu não. Sau khi được các bác sĩ thăm khám và đưa vào khoa nội để điều trị tiếp thì xảy ra sự việc trên.

Chiều cùng ngày, người nhà đã đưa thi thể ông T về quê an táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN