Bến xe Miền Tây làm gì nếu hơn 6 vạn người đổ về trong 2 ngày cuối năm?

Để xử lý tình trạng xe về miền Tây quay đầu không kịp do ùn tắc giao thông, Bến xe miền Tây đã đưa ra phương án điều 40 xe buýt để dự phòng.

Bến xe Miền Tây làm gì nếu hơn 6 vạn người đổ về trong 2 ngày cuối năm? - 1

Hành khách xếp hàng trước các quầy vé của Bến xe Miền Tây

Chiều 12/2 (27 Tết), hàng ngàn người dân đổ về Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) để đón xe khách về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Tại khu vực quầy vé, các hãng xe thương hiệu luôn trong tình trạng đông nghẹt người. Nhiều hành khách không đặt vé trước, mang hành lý lỉnh kỉnh đến quầy vé hỏi mua vé về quê. Một số hành khách có mặt trước giờ xe xuất bến tỏ ra mệt mỏi ngồi dọc hành lang, bồn hoa chờ xe chạy. Nhiều em nhỏ theo bố mẹ về quê đón Tết cũng mệt mỏi, ngủ gục ở khu vực trước bến xe.

“Tôi đặt vé xe trước rồi nên ra đây đỡ chen lấn mua vé nhưng vẫn thấy mệt. Ngày Tết ai cũng nôn nóng về quê”, chị Nguyễn Thị Hương (quê Đồng Tháp) cho biết.

Bến xe Miền Tây làm gì nếu hơn 6 vạn người đổ về trong 2 ngày cuối năm? - 2

Nhiều người mệt mỏi trên hành trình trở về nhà đón Tết

Đa số hành khách chờ xe về các tỉnh Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang…

Tại khu vực cổng ra của bến, xe khách nối đuôi nhau xếp thành hàng dài rời bến chở người dân về quê đón Tết. Ở khu vực này, dù rất đông bảo vệ, nhưng lực lượng này vẫn phải căng mình điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, những ngày vừa qua lượng khách thấp hơn. Tuy nhiên, dự báo trong hai ngày tới (28-29 Tết) lượng khách thông qua bến xe sẽ tăng đột biến với khoảng 64.000 lượt.

“Dự báo lượng khách sẽ tăng cao đột biến trong 2 ngày tới. Bến xe đã thực hiện các phương án như điều động xe tăng cường, trái tuyến, xe buýt… để đảm bảo tất cả các hành khách về quê đón Tết”, ông Huân thông tin.

Bến xe Miền Tây làm gì nếu hơn 6 vạn người đổ về trong 2 ngày cuối năm? - 3

Xe khách, xe buýt nối đuôi nhau ra vào bến xe

Nói về tình trạng kẹt xe trên Quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Tiền Giang) vào chiều 10/2 khiến nhiều phương tiện không thể quay đầu kịp và khu vực bến xe Miền Tây xảy ra ùn ứ cục bộ, ông Huân cho biết sau đó đã điều động xe tăng cường, xe lệch tuyến nên hành khách được giải tỏa và về quê ổn định.

“Sở GTVT đã lên phương án phối hợp với sở GTVT, CSGT các tỉnh trên tuyến Quốc lộ 1 về các tỉnh miền Tây để hạn chế tối đa tình trạng kẹt xe và chủ động triển khai các phương án dự phòng. Về giải quyết ùn ứ ở Bến xe Miền Tây, hiện có nhiều lực lượng CSGT, Thanh tra Sở GTVT, lực lượng địa phương túc trực để điều tiết, xử lý các trường hợp vi phạm”, ông Huân cho biết.

Lãnh đạo Bến xe Miền Tây cũng cho biết trong dịp Tết Mậu Tuất, doanh nghiệp vận tải tại bến chuẩn bị 65.000 ghế so với dự báo cao nhất là 64.000 lượt khách. Ngoài ra, 18 doanh nghiệp đã tăng cường 355 xe để phục vụ việc đi lại của người dân.

“Trong trường hợp nếu xảy ra ùn ứ cục bộ do xe không kịp quay đầu về bến, Bến xe Miền Tây cũng đã dự phòng 40 xe buýt để giải tỏa hành khách”, ông Huân thông tin.

Bến xe Miền Tây làm gì nếu hơn 6 vạn người đổ về trong 2 ngày cuối năm? - 4

Hàng ngàn người chọn xe máy để về quê đón Tết

Trong chiều 12/2, trên Quốc lộ 1 (đoạn huyện Bình Chánh) ghi nhận có hàng ngàn người chọn xe máy để về các tỉnh miền Tây, sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Khách vật vã đi bộ vào Bến xe Miền Đông do mọi ngả đường kẹt cứng

Kẹt xe nghiêm trọng xung quanh Bến xe Miền Đông (TP HCM) chiều 10-2 khiến nhiều hành khách cùng đồ đạc lỉnh kỉnh phải chạy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN