Bé trai rơi từ độ cao 35m ở Đà Nẵng đang hôn mê sâu

Ngày 14.7, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, em Trần Trọng Minh (8 tuổi) bị rơi từ độ cao hơn 35 m (từ cầu Thuận Phước xuống đất) đang hôn mê sâu…

Sáng 14.7, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia đã đến Bệnh viện Đà Nẵng để thăm hỏi, động viên 2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xảy ra chiều tối 13.7 khiến 3 người tử vong. Uỷ ban ATGT Quốc gia đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 10 triệu đồng và 6 triệu đồng mỗi nạn nhân bị thương.

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện sức khoẻ em Trần Khánh Linh (6 tuổi) có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Tuy nhiên y bác sĩ theo dõi sát sao. Còn em Trần Trọng Minh (8 tuổi, anh trai em Linh) bị rơi từ độ cao hơn 35m từ trên cầu Thuận Phước xuống bãi cỏ, bị chấn thương sọ não và đang trong tình trạng hôn mê sâu. Hiện các y bác sĩ đang tích cực cứu chữa cho em Minh.

Bé trai rơi từ độ cao 35m ở Đà Nẵng đang hôn mê sâu - 1
Một xe máy nát vụn, còn một xe bẹp dúm dưới gầm ô tô sau vụ tai nạn 

Như tin đã đưa, vào lúc 17h15 chiều 13.7, xe ô tô BKS 43X-2047 do tài xế Đinh Thế Hiệp (SN 1977, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển đã tông vào 2 chiếc xe máy làm 3 người bị hất văng từ trên cầu xuống. 2 người trong số đó tử vong và em Minh bị chấn thương sọ não. Vụ tai nạn còn khiến 1 nạn nhân tử vong trên cầu Thuận Phước, em Linh bị thương đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Công an Đà Nẵng cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, qua kiểm tra cho thấy tài xế Hiệp có hơi men khi điều khiển xe. Ngoài ra tài xế Hiệp khai rằng, do tránh xe ngược chiều nên mất tay lái và đạp nhầm chân phanh sang chân ga.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Còn tài xế Hiệp hiện là trung tá đang công tác ở Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nên được bàn giao cho cơ quan điều tra của quân đội xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN