Bé trai 9 tuổi tử vong khi vui đùa trong bệnh viện

Sự kiện: Tin ngắn Bình Dương

Chạy trong khuôn viên bệnh viện ở Bình Dương để vui chơi, bé trai 9 tuổi bị ngã từ độ cao 2m xuống đất, tử vong.

Bé trai 9 tuổi tử vong khi vui đùa trong bệnh viện - 1

 Khu vực bé trai gặp nạn, tử vong

Sự việc xảy ra vào chiều 15.12, trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là bé trai N.C.Đ. (9 tuổi, quê Cà Mau).

Khoảng 14h30 chiều nay, bé Đ. cùng nhóm bạn chạy vui đùa trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Trong lúc vui chơi bé Đ. không may bị trượt chân, rơi từ độ cao khoảng 2m xuống đất, bất động tại chỗ.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương xác nhận có sự việc trên. “Do bị rơi từ trên cao, đầu đập trúng trụ bê tông của đường cáp quang nên bé trai bất động. Nạn nhân bị một vết thương ở sau mang tai, xuất huyết não, các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng cháu bé đã ngưng tim, tử vong”, đại diện bệnh viện cho hay.

Theo người thân nạn nhân, bé Đ. theo mẹ vào bệnh viện để thăm em đang bị bệnh nằm ở khoa nhi. Trong lúc mẹ chăm sóc em, bé Đ. chạy đi chơi thì gặp nạn.

Hà Nội: Rơi từ tầng 9, bé trai tử vong

Bé trai mang ghế ra lan can tầng 9 của tòa nhà chơi rồi trèo lên ghế bám vào thành lan can, không may lộn cổ rơi xuống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Nhi ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN