Bé gái người Nigeria bị cha mẹ ép đánh bom tự sát

Sự kiện: Tin tức Nigeria

Một bé gái Nigeria 13 tuổi đã bị cha mẹ giao cho các tay súng Boko Haram để thực hiện vụ đánh bom tự sát tại chợ Kantin Kwari.

Tại cuộc họp báo do cảnh sát tổ chức hôm 25-12, bé gái này cho biết em đã bị đưa đến TP Kano thuộc bang cùng tên để thực hiện nhiệm vụ đánh bom tự sát cùng 2 cô gái khác hôm 10-12. Bé gái nói rằng cha mẹ đã giao em cho các tay súng trốn trong một khu rừng gần thị trấn Gidan Zana, phía Bắc bang Kano.

Bé gái người Nigeria bị cha mẹ ép đánh bom tự sát - 1

Bé gái ném bom tự sát bị bắt giữ. Ảnh: The News Nigeria

Một thủ lĩnh trong số các tay súng đã hỏi cô bé có biết gì về đánh bom tự sát hay không. Bé gái 13 tuổi trả lời rằng không thể làm chuyện này bất chấp các tay súng dụ dỗ em sẽ được "lên thiên đường" nếu đánh bom tự sát. Khi cô bé nhất quyết từ chối, chúng dọa bắn chết hoặc ném em vào ngục tối.

Bé gái này cuối cùng đã phải đồng ý đánh bom tự sát nhưng cho biết bản thân không bao giờ có ý định đó. Chưa kịp thực hiện nhiệm vụ chết người, cô bé đã bị thương khi 2 cô gái kia kích nổ bom trên người trong cuộc tấn công tự sát tại chợ Kantin Kwari ở TP Kano.

Ít nhất 4 người đã chết trong vụ tấn công này. Khi đó, cô bé đã bị bắt giữ và vẫn còn đeo chất nổ trên người. Hiện cảnh sát vẫn chưa thể kiểm chứng câu chuyện của cô bé.

Theo cảnh sát bang Kano, câu chuyện của cô bé sẽ giúp dư luận biết được kẻ đứng đằng sau vụ tấn công. Một cảnh sát cho hay họ muốn xua tan những tin đồn cho rằng cuộc tấn công nói trên có liên quan đến xung đột giữa các bộ tộc.

Boko Haram, một nhóm Hồi giáo dòng Sunni, đã tiến hành cuộc nổi dậy tại Nigeria từ năm 2009. Trong những tháng gần đây, nhóm này đã nắm quyền kiểm soát một loạt thị trấn và làng mạc ở phía Đông Bắc Nigeria và tuyên bố sẽ thành lập một nhà nước Hồi giáo tại những khu vực đó.

Khoảng 2.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công được cho là do các tay súng Hồi giáo này thực hiện trong năm 2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai (Người lao động/BBC)
Tin tức Nigeria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN