Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Sự kiện: Tin nóng Nam Định

Người dân mở cổng phát hiện bé gái còn nguyên dây rốn để phía trước nhà.

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - 1

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân. Ảnh N.G

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng  6/10, tại khu vực xóm 10, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Khoảng thời gian trên, ông Lương Văn Tâm ở xóm 10 mở cổng nhà phát hiện một bé gái bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn. Ngay sau đó, ông Tâm cùng người dân xóm 10 đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu để các bác sĩ chăm sóc, cắt dây rốn.

“Cháu bé bị bỏ trong một cái túi, trong đó có vài bộ quần áo của trẻ sơ sinh và số tiền 1 triệu đồng”, ông Trung, một người dân ở xóm 10 kể lại.

Ông Nguyễn Thanh Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hưng cho biết, hiện tại, sức khỏe của bé gái khá tốt. Bé gái không có biểu hiện gì bất thường. Tạm thời, các bác sĩ ở bệnh viện huyện  Hải Hậu sẽ chăm sóc cháu bé.

Theo ông Đông, cơ quan chức năng sẽ thông tin việc cháu bé bị bỏ rơi trên loa truyền thanh của xã để tìm bố mẹ bé. Nếu không có ai đến nhận, đơn vị sẽ làm các thủ tục pháp lý để cho gia đình nào đó hiếm muộn nhận nuôi cháu bé hoặc đưa cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Tin mới nhất về bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng lá thư của mẹ

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng bức thư “nhờ nuôi hộ“ sẽ được Ban Thương binh xã hội của phường Hà Cầu (quận Hà Đông,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN