Bé gái 4 tuổi bị bắt cóc kể gì khi thoát khỏi “mẹ mìn“?

Sau khi được giải cứu, bé gái bị bắt cóc hôm 13.12 là Nguyễn Thanh Hằng kể lại: “Con đi chơi. Cô ý nói đi sẽ mua kem và ngô cay cho con”.

Sáng nay, Công an huyện Thanh Trì, Công an TP. Hà Nội bàn giao cháu bé bị bắt cóc Nguyễn Thanh Hằng (4 tuổi) về với bố mẹ là anh Nguyễn Tiến Tuấn và chị Phạm Thị Duyên (ở thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Cháu Hằng vẫn vui vẻ như ngày thường, luôn cầm điện thoại chơi điện tử một mình, thỉnh thoảng nở nụ cười khá tươi.

Bế con gái trên tay, chị Phạm Thị Duyên (31 tuổi), mẹ của cháu Hằng hạnh phúc chia sẻ, khoảng hơn 22h tối ngày 14.12, chị nhận được tin báo từ cơ quan công an là đã tìm thấy cháu Hằng. Chị cùng gia đình lập tức tới cơ quan công an đón cháu về nhà dù sáng nay mới diễn ra thủ tục bàn giao.

“Khi đưa cháu Hằng về nhà, tôi có hỏi sao lại theo người lạ thì Hằng nói là 'con đi chơi'. Cô ý nói đi sẽ mua kem và ngô cay cho con. Hiện Hằng không sợ sệt, vẫn nô đùa bình thường. Cháu ngủ đến tận 8h sáng nay mới dậy. Khi bị mất con, gia đình tôi vô cùng lo lắng cho tính mạng của cháu nhưng giờ tìm thấy con, gia đình tôi ai cũng phấn khởi hạnh phúc khó tả”, chị Duyên nói.

Chị Duyên cho biết thêm, khi bị đối tượng Liễu đưa đến nhà một người bạn tên Thuyết ở quận Hà Đông, Hằng vẫn không khóc. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Hằng còn ngồi bật tivi xem sau đó mới đi ngủ đi.

“Cháu còn nhỏ do vậy không nhận thức được việc mình bị người lạ bắt cóc. Khi về nhà tôi có hỏi nhưng cháu Hằng không nói gì chỉ bảo là đi chơi”, chị Duyên kể thêm.

Bé gái 4 tuổi bị bắt cóc kể gì khi thoát khỏi “mẹ mìn“? - 1

Cháu Hằng chưa nhận thức được việc mình bị bắt cóc.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ bắt cóc cháu Hằng là Vũ Thị Thúy Liễu (44 tuổi, ở Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội; đang tạm trú tại phòng 404, tòa nhà Hemisco, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội).

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Tân Liên, Đội trưởng Đội điều tra Hình sự, Công an huyện Thanh Trì cho biết, bước đầu Liễu khai nhận hành vi bắt cóc cháu Hằng nhằm mục đích tống tiền gia đình chị Duyên. Theo điều tra, Liễu đã có một tiền án và hiện đang nợ một số tiền lớn.

Vị cán bộ điều tra Công an huyện Thanh Trì cũng cảnh báo các gia đình có cháu nhỏ nên thận trọng trong việc trông giữ các cháu.

"Việc bắt cóc trẻ em giữa ban ngày cho thấy đối tượng này hết sức liều lĩnh. Rất may cháu Hằng đã được giải cứu an toàn nhưng đây cũng là bài học cho các gia đình có con nhỏ. Tôi cho rằng, các gia đình có cháu nhỏ nên có người trông coi khi các cháu chơi ở nơi công cộng, đồng thời giáo dục các cháu không được đi theo người lạ mà không được bố mẹ cho phép”, ông Liên cảnh báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực - Nguyễn Đức (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN