Bắt xe khách vận chuyển pháo lậu và đồ chơi bạo lực

Phát hiện xe khách giường nằm có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra kiểm soát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và phát hiện khối lượng lớn đồ chơi bạo lực và pháo hoa trên xe.

Vào 14h chiều nay (16/1), lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ một xe khách đường dài vận chuyển số lượng lớn gồm: pháo sáng, súng đạn, cung tên, đồ chơi bạo lực của trẻ em.

Vào thời gian trên, tổ CSGT thuộc đội CSGT Diễn Châu (PC 67 Nghệ An) do Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn (đội phó, tổ trưởng) cùng 3 cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại km 418, quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì phát hiện xe khách giường nằm BKS 29B 04346 (lưu thông hướng Hà Nội –Vinh) có nhiều nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra đã phát hiện trên xe có 9 thùng pháo sáng (khoảng 120 kg), 2 thùng súng điện (khoảng 150 khẩu), 2 thùng súng bắn nước (khoảng 390 khẩu) và 1 thùng cung bắn tên (khoảng 100 chiếc).

Bắt xe khách vận chuyển pháo lậu và đồ chơi bạo lực - 1

Bắt xe khách vận chuyển pháo lậu và đồ chơi bạo lực - 2

Lái xe cùng tang vật bị bắt giữ

Tại cơ quan điều tra, lái xe Nguyễn Văn Tùng (SN 1973, ngụ phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội khai vận chuyển hàng ký gửi cho một chủ hàng vào TP Đà Nẵng, nhưng chưa rõ danh tính.

Tất cả số hàng trên đều do nước ngoài sản xuất, không rõ xuất xứ và không có giấy tờ. Lực lượng CSGT đã lập biên bản, tạm giữ lái xe cùng hàng hóa giao cho công an huyện Diễn Châu xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thất ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN