Bắt vụ đổ trộm 7 tấn chất thải công nghiệp

Ngày 17/5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phía Nam, Bộ công an (C49B) tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ sai phạm của các đơn vị liên quan trong việc đổ trộm chất thải công nghiệp vào bãi rác sinh hoạt Đồng Mu Rùa ( xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Trước đó, ngày 15/5, C49B kết hợp với lực lượng công an địa phương bắt quả tang hai xe tải vận chuyển 7 tấn chất thải công nghiệp vào đổ trong bãi rác sinh hoạt nói trên.

Trong đó, có một xe tải của Hợp tác xã (HTX) Nhơn Long vận chuyển bốn tấn chất thải từ một công ty sản xuất giày da. Xe còn lại của HTX Hiệp Hòa chở khoảng ba tấn chất thải đủ loại, có nhiều giẻ lau nhiễm dầu mỡ nguy hại.

Đại diện Ban quản lý bãi rác thừa nhận, hai xe tải nói trên thường xuyên chở các loại chất thải nói trên vào đổ ở đây để chôn lấp và đốt tiêu hủy.

Bắt vụ đổ trộm 7 tấn chất thải công nghiệp - 1

Xe tải chở chất thải công nghiệp vào đổ ở bãi rác sinh hoạt (Ảnh:Đ.N)

Sau khi lập biên bản về việc bắt quả tang hành vi đổ chất thải công nghiệp vào bãi rác sinh hoạt, C49B đã yêu cầu hai xe tải chở toàn bộ số chất thải nói trên về lại nơi đã giao nhận để phục vụ công tác điều tra, xác định các hành vi vi phạm liên quan đến việc ký hợp đồng thu gom chất thải công nghiệp về đổ trái phép ở bãi rác sinh hoạt.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi rác Đồng Mu Rùa trước đây là bãi rác tự phát, sau năm 2005 được chính quyền địa phương cho phép làm nơi chứa rác sinh hoạt tạm. Hiện bãi rác này không đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường. Do đó, việc đưa chất thải công nghiệp về đây chôn lấp và đốt tiêu hủy là vi phạm nghiêm trọng về luật bảo vệ môi trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN