Bắt quả tang vụ nghi nấu cao hổ ở nhà GĐ

Ngày 21/5, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đã có quyết định về việc trưng cầu giám định số tang vật trong vụ bắt quả tang các đối tượng đang nấu cao nghi là hổ.

Thông tin trên vừa được Đại tá Phan Văn Đán, Trưởng CA huyện Nghi Xuân cung cấp cho phóng viên.

Theo lời đại tá Đán, việc trưng cầu giám định số tang vật, bao gồm một tấm da nghi hổ, hơn 100kg thịt, xương các loại trong vụ bắt quả tang các đối tượng đang nấu cao tại nhà xưởng của ông Đ.V.L, GĐ một công ty trên địa bàn.

Theo hồ sơ tại Kiểm lâm Nghi Xuân, vào sáng ngày 17/5, nhận được tin báo có nhóm người đang nấu cao hổ tại nhà xưởng ông L. (khối 7, thị trấn Xuân An), đoàn liên ngành gồm công an, kiểm lâm đã ập vào và bắt quả tang đang nấu cao.

Bắt quả tang vụ nghi nấu cao hổ ở nhà GĐ - 1

Nồi, bình ga dùng để nấu cao đang được tạm giữ

Những người đang có mặt để nấu cao gồm, Đào Công Đức (SN 1993, quê Đô Lương), Nguyễn Văn Kiệm (SN 1958, quê Yên Thành, Nghệ An) và Trương Đình Vinh (SN 1983, quê Yên Thành).

Trong số trên thì Đức là con trai ông L., ông Kiệm là họ hàng, được nhờ đến để nấu cao, còn Vinh đang là công nhân nhà máy đóng tàu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật đang nấu cao gồm 24kg xương các loại, 2 nồi nhôm để nấu cao, 2 bếp ga lớn cùng 8 bình ga 12kg.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 bộ da (nghi hổ) nặng 25kg cùng một số túi đựng thịt, mỡ, nội tạng động vật có tổng trọng lượng 118kg.

Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Đ.V.L (chủ nhân căn nhà) phủ nhận việc nấu cao hổ tại nhà xưởng của ông.

Bắt quả tang vụ nghi nấu cao hổ ở nhà GĐ - 2

Tủ lạnh chứa hàng trăm kg xương, thịt động vật cùng bộ da nghi hổ đang được niêm phong.

Ông cho biết đó đó chỉ là một số xương lợn, nai... của cửa hàng, con trai ông đã lấy đưa xuống Nghi Xuân để nấu cao tặng mọi người.

Còn bộ da trong tủ lạnh là của công nhân tên Vinh mua của ai đó ngoài đường rồi mang về.

Đại tá Phan Văn Đán cho biết, sau khi có kết quả giám định, nếu là nấu cao hổ thì sẽ xử lý nghiêm theo luật định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Quang (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN