Bắt nhóm côn đồ truy sát nam thanh niên đến chết ở SG

Không tìm được nhóm đối thủ nhưng thấy người bạn của nhóm này đang đi trong hẻm, đám thanh niên "choai choai" cầm dao lao đến đánh, đâm chém loạn xạ khiến 1 người tử vong.

Bắt nhóm côn đồ truy sát nam thanh niên đến chết ở SG - 1

Khu vực xảy ra vụ án mạng khiến một người bị đâm tử vong vào đêm 18.2

Ngày 21.2, Cơ quan CSĐT Công an quận 11, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại hẻm 54 đường 281 (phường 15, quận 11) vào tối 18.2.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng trực tiếp gây ra vụ án mạng là Lợi Chí Cường (tự Triển Chiêu; 21 tuổi; ngụ quận 11 TP.HCM). Ngoài ra, 8 đối tượng khác có liên quan gồm: Lê Hào Kiệt (14 tuổi), Nguyễn Thanh Phúc (15 tuổi), Nguyễn Thanh Quang (17 tuổi), Vòng Hồng Phát (17 tuổi), Bạch Tấn Đẩu (17 tuổi), Lý Kiến Oai (21 tuổi, cùng ngụ quận 11); Phạm Phi Vũ và Nguyễn Hoàng Hùng Dương (cùng 16 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) cũng bị bắt giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào tối 18.2, nhóm 6 thanh niên đi trên hai xe máy cầm theo hung khí lao đến tấn công nhóm 3 người đang đi bộ trong hẻm 54 đường 281 (phường 15, quận 11, TP.HCM). Bị truy sát, nhóm 3 thanh niên tháo chạy, trong đó 1 người chạy vào khách sạn cách hiện trường bị đâm hơn 100m rồi gục ngã.

Lúc này, nhóm thanh niên liên quan cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bắt nhóm côn đồ truy sát nam thanh niên đến chết ở SG - 2

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Nhận được tin báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định được danh tính thanh niên bị đâm tử vong là Tô Thái Quân (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Băng nhóm côn đồ gây ra vụ đâm chém trên cũng được cơ quan công an khoanh vùng để tổ chức truy bắt. Đến trưa nay 21.1, toàn bộ các đối tượng gây ra vụ đâm chém kinh hoàng trên đều đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo cơ quan công an, tối 16.2, Huỳnh Bảo Ngọc (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình) ngồi uống nước cùng bạn gái tên T. tại quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11) thì xảy ra mâu thuẫn với thanh niên tên Thanh (chưa rõ lai lịch). Nguyên nhân mâu thuẫn được xác định do T. và Thanh trước đó từng có quan hệ tình cảm, dù đã chia tay nhưng Thanh thường xuyên kiếm chuyện với T. Lúc này, Ngọc đến tát Thanh trước mặt bạn gái để “lấy le”. Một số người trong nhóm đi cùng Thanh gồm: Nguyễn Hoàng Hùng Dương, Phạm Phi Vũ và Nguyễn Thanh Phúc thấy Thanh bị tát nên lao đến đánh Ngọc xưng mặt khiến Ngọc phải bỏ chạy.

Bắt nhóm côn đồ truy sát nam thanh niên đến chết ở SG - 3

Đối tượng Lợi Chí Cường

Trưa 18.2, Ngọc cùng nhóm bạn của mình gồm: Tô Thái Quân, Nguyễn Chí Sơn hẹn gặp Dương và Vũ để nói chuyện buộc Dương, Vũ phải trả tiền thuốc men vì đánh Ngọc xưng mặt. Tuy nhiên, Dương và Vũ không đồng ý nên cả hai nhóm bỏ về.

Sau khi Ngọc bỏ đi, Dương và Vũ kể lại cho đám bạn của mình nghe về việc mới bị Ngọc yêu cầu đền tiền thuốc men. Nghe bạn nói xong, Dương, Vũ, Lợi Chí Cường cầm theo dao, mã tấu tìm Ngọc để “dạy bài học”. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, nhóm này không tìm thấy Ngọc mà chỉ thấy Quân cùng hai người bạn đang đi bộ trong hẻm 54 đường 281 (quận 11) nên đuổi theo đánh, chém loạn xa. Trong lúc đánh nhau, Cường dùng dao đâm Quân nhiều nhát khiến nam thanh niên này bỏ chạy được một đoạn thì tử vong.

Sauk hi gây án, các đối tượng tìm cách tẩu tán hung khí và lẩn trốn. Tuy nhiên, sau đó biết khó trốn thoát nên các đối tượng lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN