Bắt kẻ nổ súng ở nhà bí thư huyện ủy để trộm

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau hơn 2 tháng điều tra truy xét, ban chuyên án vụ trộm nổ súng ở nhà bí thư huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An đã bắt được thủ phạm.

Bắt kẻ nổ súng ở nhà bí thư huyện ủy để trộm - 1

Nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (Long An)

Chiều 8-3, nguồn tin từ công an Long An cho biết Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Phan Chí Thanh vừa quyết định thưởng nóng 10 triệu đồng cho ban chuyên án khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản tại nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa xảy ra ngày 30-12-2015.

Bắt kẻ nổ súng ở nhà bí thư huyện ủy để trộm - 2

 Giám đốc Công an tỉnh Long An thưởng nóng 10 triệu đồng cho ban chuyên án

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2 giờ ngày 30-12-2015, ông Nguyễn Văn Út đang nằm ngủ trong phòng riêng tại nhà ở ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa và ông thấy cửa phòng mở nhè nhẹ. Khi ông mở đèn lên kiểm tra, ông thấy 1thanh niên nấp cạnh giường ngủ ở trần, mặc quần dài. Ông Út lao đến khóa tay thanh niên và tri hô.

Bị bắt giữ, hung thủ cầu cứu đồng bọn và hăm dọa dùng súng bắn. Ông Út đẩy đối tượng ra cửa, lập tức y lấy súng ra bắn trả.

Nghe tiếng động, em Nguyễn Thanh Tâm (con ông Út) từ trên lầu chạy xuống, cùng cha đuổi theo ra hướng cổng rào. Bên ngoài có 2 thanh niên khác dùng súng bắn không gây tiếng nổ, trúng vùng hông trái anh Tâm. Sau đó, cả bọn lên xe 4 chỗ BKS 85K…tẩu thoát.

Tài sản tên trộm lấy được không lớn, theo lời khai của bí thư huyện ủy.

Tập trung truy xét, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các cơ quan điều tra của Bộ Công an bắt giữ Lê Văn Hoàn (SN 1984, ngụ Thanh Hóa) là đối tượng đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Út.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN