Bắt 22 phách gỗ lậu chuyển bằng bè săm ô tô

Từng phách gỗ lậu được lâm tặc buộc chặt với săm ôtô bơm căng, tạo thành bè, trôi xuôi theo dòng nước.

Qua công tác nghiệp vụ trinh sát, sáng ngày 14/3, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện tại ngã ba Sông A Vương, thuộc Thủy điện Sông Bung 4A tại xã Tà Pơ, huyện Nam Giang có nhiều đối tượng đang bơm săm ô tô rồi buộc chặt vào từng phách gỗ, tạo thành những chiếc bè nối đuôi nhau. Sau đó họ lôi "bè" theo dòng nước cạn, vận chuyển về xuôi.

Bắt 22 phách gỗ lậu chuyển bằng bè săm ô tô - 1

Gỗ lậu được các đối tượng buộc vào những chiếc săm ôtô bơm căng phồng

Khi lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng tháo chạy, bỏ lại 22 phách gỗ Gõ (nhóm I), không xác định được chủ sở hữu.

Bắt 22 phách gỗ lậu chuyển bằng bè săm ô tô - 2

Từng phách gỗ kết với săm ôtô, tạo thành những chiếc bè trôi trên sông

Một trinh sát cho hay, nếu  cứ theo dòng nước thì số gỗ này sẽ trôi đến sông Vu Gia, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Đây là phương thức vận chuyển gỗ lậu khá mới, vừa giảm công, vừa không lo gỗ bị chìm xuống đáy sông. Lực lượng chức năng cũng khó phát giác.

Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ toàn bộ số gỗ trên, hoàn tất các thủ tục chuyển sang Chi cục Kiểm lâm xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Thái (An ninh thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN