Bão Sơn Tinh vào biển Đông

Bão Sơn Tinh với tốc độ di chuyển nhanh đã đi vào khu vực phía đông biển Đông trở thành cơn bão số 8. Cường độ bão mạnh cấp 9 (mạnh hơn 1 cấp so với ngày hôm qua).

Bão Sơn Tinh với tốc độ di chuyển nhanh từ 25 – 30 km/h, đến trưa ngày hôm qua (25/10) đã vượt qua vĩ tuyến 120 và đi vào khu vực phía đông Biển Đông trở thành cơn bão số 8 hoạt động trên khu vực này. Cường độ bão mạnh cấp 9 (mạnh hơn 1 cấp so với ngày hôm qua).

Đến 04 giờ ngày 26/10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 9. Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 – 25 km/h. Đến 4 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển 15 – 20 km một giờ.

Bão Sơn Tinh vào biển Đông - 1

Hình ảnh đường đi và vị trí cơn bão (Ảnh: TT Dự báo KTTV TƯ)

Do bão di chuyển nhanh nên sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đất liền khu vực Trung Bộ. Tại thời điểm này, hoàn lưu bão số 8 đã gây thời tiết rất xấu ở vùng biển phía Đông biển Đông, gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Từ chiều nay ngày 26/10, vùng biển ở quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, gây mưa rào và dông mạnh. Biển động rất mạnh.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Chiều tối và đêm có mưa vừa và dông. Nhiệt độ 28 – 30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 32 – 34 độ C.

Bản tin thời tiết đặc biệt: Dự báo, phân tích tình hình thời tiết, triều cường (miền Nam), cập nhật liên tục trong ngày, được cung cấp bởi chuyên gia có uy tín thuộc Trung tâm dự báo KTTV TW.

Chỉ có tại Tin thời tiết, Thời tiết 24h. Mời độc giả theo dõi hàng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN