Bão số 7 tiến gần bờ, Quảng Ninh bắt đầu mưa to

Sự kiện: Bão số 7 Tin bão

Bão số 7 – Sarika di chuyển với tốc độ 15km/giờ và đang tiến gần về phía bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều nơi ở Quảng Ninh đã bắt đầu có mưa, mưa vừa đến mưa to.

Bão số 7 tiến gần bờ, Quảng Ninh bắt đầu mưa to - 1

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, Quảng Ninh nhiều nơi đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Báo Quảng Ninh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 8 giờ sáng nay (19/10), bão số 7 – Sarika tiếp tục di chuyển và áp sát đất liền, cách Quảng Ninh khoảng 90km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 13 giờ chiều, tâm bão nằm ngay trên bờ biển Bắc Quảng Ninh (Móng Cái). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, đảo Cô Tô đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Uông Bí, Bãi Cháy gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, Cẩm Phả gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Trong 6 giờ qua, ở các tỉnh Quảng Ninh đã có mưa to với lượng mưa đo được từ 50-80mm.

Lúc 10 giờ 30 phút sáng, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Huy Hậu – Phó CT UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 8 giờ, một số huyện ven biển đã có mưa vừa, mưa to, gió cấp 6, giật cấp 7-8. Hiện tại, mưa vẫn tiếp diễn nhưng lượng mưa đã giảm.

“Khả năng đổ bộ vào đất liền với cấp độ nhỏ hơn dự kiến. Tuy nhiên, mọi công tác ứng phó với bão vẫn đang được tỉnh triển khai tích cực”, ông Hậu chia sẻ.

Theo ông Hậu, từ ngày 18/10, Quảng Ninh đã ra lệnh cấm biển. Lực lượng Biên phòng tỉnh đã kêu gọi được 7.663 chiếc tàu, thuyền công suất nhỏ hơn 90 CV và 416 tàu công suất trên 90CV, 534 tàu du lịch đã về nơi neo đậu tránh trú bão an toàn.

Ngoài ra, khách du lịch trên các đảo đã được cơ quan chức năng đưa về bờ an toàn; tổ chức thu hoạch diện tích lúa đã chín để để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ các hầm mỏ, công trình, lên kế hoạch di dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trao đổi với phóng viên lúc 11h, ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cho hay, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện đang có mưa, gió cấp 3, 4. Lực lượng quân đội, y tế được huy động trực 24/24h sẵn sàng đối phó khi bão đổ bộ vào bờ.

Đến 16h chiều 18/10,  toàn bộ khách du lịch được đưa vào bờ tránh trú bão, hiện chỉ còn 8 khách nội địa ở trên huyện đảo. Lực lượng chức năng đã di dời 40 hộ dân, với 120 người ở nơi khu vực nguy hiểm lên khu vực an toàn.

Cũng trong sáng 19/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 7 tại khai trường Công ty than Hà Tu (Hạ Long, Quảng Ninh).

Tại đây, Phó thủ tướng đã yêu cầu công ty phải đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân khi bão số 7 đổ bộ vào Quảng Ninh, đặc biệt gia cố và thường xuyên theo dõi các bãi thải than để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, sự cố tại bãi các bãi thải than, đặc biệt là ở Mông Dương (TP Cẩm Phả) năm 2015 là một bài học, vì vậy, các cơ quan chức năng phải hết sức thận trọng, đề phòng, chủ động mọi phương án khi bão đổ bộ.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cũng đã ra thông báo cho học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học, nghỉ dạy ngày 19/10 để tránh bão số 7… Các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát lại các vị trí trong trường học có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất; cảnh báo không cho học sinh vùng bão lũ, khu vực nguy hiểm, cảnh giác với tình hình lũ quét sau mưa bão.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang- Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Bão số 7 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN