Bạo hành trẻ em bằng roi điện: Quá dã man!

Ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em liên tục thốt lên với phóng viên như vậy sau khi xem xong clip bạo hành trẻ em bằng roi điện.

Bạo hành trẻ em bằng roi điện: Quá dã man! - 1

Em nhỏ bị bạo hành bằng roi điện

Vừa qua, hai đoạn clip rò rỉ liên quan tới hành động bạo hành trẻ em đã khiến cư dân mạng rúng động, bất bình, sôi sục. Theo đó, clip này quay lại cảnh một người đàn ông dùng nhiều cách để hành hạ một trẻ nhỏ, thậm chí người này có dùng dùng roi điện để chích nhiều nơi trên cơ thể em và dùng kẹp giấy để kẹp ngón tay, ngón chân cũng như nhiều bộ phận khác trên cơ thể em bé đáng thương.

Khi bị chích roi điện, em bé la khóc thất thanh, tỏ ra bất lực và chỉ biết giãy giụa trên mặt đất.

Cũng theo nội dung clip, khi bị người đàn ông hành hạ bằng kẹp giấy, em bé tỏ ra mạnh mẽ hơn khi dùng hết sức bật chiếc kẹp giấy ra khỏi tay, chân của mình,… Tuy nhiên, người đàn ông trong clip còn dùng thêm nhiều cách khác để hành hạ em.

Hành động quá dã man

Chia sẻ với phóng viên về vấn đề này, bác sĩ cao cấp Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thốt lên: “Đây là hành động quá tàn khốc! Những hình ảnh khiến tôi bức xúc, ám ảnh và căm hận người đàn ông này. Họ tàn nhẫn đánh đập, hành hạ tàn bạo đứa trẻ mới chừng 2 tuổi như vậy, thật quá dã man”.

Ông An nói tiếp: “Tôi rất đau xót trước cảnh như thế này vì chúng ta là con người mà phải chứng kiến cảnh hành hạ đồng loại như của một con vật”.

Bạo hành trẻ em bằng roi điện: Quá dã man! - 2

Ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em

 “16 năm làm Phó Cục trưởng, hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ trẻ em, những hiện tượng hành hạ trẻ em luôn khiến tôi bức xúc, ám ảnh và căm hận. Tôi rất buồn, xót xa!”,-nguyên Phó Cục trưởng chia sẻ.

Cũng theo ông An, trong khi một đứa trẻ luôn được yêu thương, thì em bé này lại bị hành hạ dã man.

“Đối tượng hành hạ trẻ em như một con vật thì không còn là người được”, ông An bức xúc.

Qua sự việc này, bác sĩ Nguyễn Trọng An mong muốn mọi người chia sẻ về sự việc để sớm đưa kẻ hành hung trẻ em tàn bạo dã man ra ánh sáng.

Bạo hành trẻ em bằng roi điện: Quá dã man! - 3

Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất

Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất cũng bày tỏ: “Đây là hành động không thể chấp nhận được giữa một con người đối xử với một đứa trẻ. Những đau đớn từ bạo hành thể xác, sao một đứa trẻ chịu nổi”.

Ông Chất cũng đề xuất cần sớm có sự vào cuộc của các cơ quan đoàn thể để sớm truy tìm được thủ phạm.

Nhiều vụ bạo hành trẻ không được phát hiện

Theo ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em, từ trước đến nay ông đã từng xem một số clip hành hạ trẻ em trong đó clip này cũng là mảng nổi của “tảng băng chìm” – còn rất nhiều em bé bị hành hạ nhưng không được phát hiện.

Theo ông An, hiện nay cơ quan chức năng như: Vụ Bảo vệ trẻ em, chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ… còn bỏ ngỏ những vụ bạo hành trẻ em.

“Chính điều này mà nhiều vụ bạo hành trẻ em dã man đều rơi vào quên lãng, không tìm hoặc có tìm ra thủ phạm nhưng gần như không bị trừng trị”, ông An bày tỏ.

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em cũng đề xuất, cơ quan chức năng cần lên tiếng kịp thời và mạnh mẽ, phải bám sát vấn đề, chưa giải quyết, cần đeo bám sự việc.

Đồng quan điểm, Văn phòng Nghiên cứu của UNICEF tại Việt Nam cũng cho biết, hiện nay, Ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em hoạt động còn kém hiệu quả nên xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em như vậy. Chính vì thế, UNICEF tại Việt Nam khuyến nghị, mọi người cần tố cáo hành vi xâm hại và tìm sự giúp đỡ đối với hình thức bạo hành trẻ em....

TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội cũng nhận định, bạo lực trẻ em là vấn đề đáng báo động. Một trong những nguyên nhân khiến bạo hành trẻ em là do chính sách về bảo vệ trẻ em chưa được nghiêm minh. Những vụ bạo hành trẻ em chưa được xử lý thỏa đáng nên nhiều người coi thường pháp luật.

Trao đổi với phóng viên về sự việc, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và xã hội cho biết, ông đã nghe thông tin và đang yêu cầu xác minh vụ việc.

“Cục sẽ câu trả lời cho báo chí sớm nhất sau khi thông tin được kiểm tra”, ông Nam nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Vụ hành hạ bé trai bằng roi điện Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN