Báo cáo Thủ tướng nguyên nhân cầu 4 tỉ vừa xây đã sập

Sự kiện: Thời sự

Cà Mau đã có văn bản báo cáo sơ bộ đến Thủ tướng chính phủ về vụ cầu 4 tỉ đồng mới xây đã sập.

Báo cáo Thủ tướng nguyên nhân cầu 4 tỉ vừa xây đã sập - 1

 Cầu Ô Rô bị sập hôm 5/8/2016.

Sáng nay (20/8), thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này đã có văn bản báo cáo sơ bộ đến Thủ tướng chính phủ về vụ cầu 4 tỉ đồng mới xây đã sập, nguyên nhân vẫn là do đất sụp, trượt.

Đó là Cầu Ô Rô, thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Theo đó, vẫn như lý do mà Sở Giao thông vận tải Cà Mau báo cáo sơ bộ hai tuần trước đây, tức do đất sụp và trượt. Báo cáo này không đề cập đến lý do thiết kế hay thi công, giám sát…

Tuy nhiên, UBND tỉnh cho rằng đó chưa phải là lý do chính thức, bởi còn phải chờ kết quả tham vấn ý kiến của một số tổ chức giám định chuyên nghiệp.

Như chúng tôi đã thông tin, vào lúc 1 giờ 25 phút ngày 5/8, cây cầu Ô Rô bỗng dưng đổ sập hoàn toàn xuống sông, không gây tai nạn cho người do đúng lúc đêm khuya.

Đây là cây cầu trong dự án đường về Trung tâm xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, có tổng giá trị đầu tư 4 tỉ đồng, do DNTN Sử Thành Phú thi công. Công trình chưa nghiệm thu nhưng được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN