Bác tin trâu chết hàng loạt vì rét ở Sa Pa

Trưởng phòng kinh tế huyện Sapa cùng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai đều khẳng định “không có trâu chết hàng loạt vì rét”.

Bác tin trâu chết hàng loạt vì rét ở Sa Pa - 1

Người dân chở gia súc bị chết do lạnh từ trên Bản Khoang xuống thị trấn Sa Pa bán trong đợt tuyết rơi 24.1

Mới đây, một số thông tin cho rằng, trong đợt rét cuối tháng 3 ở Sa Pa, nhiệt độ giảm đột ngột xuống 5,5 độ C khiến hàng loạt nghé non và trâu của người dân gục chết.

Theo ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, trong ngày 28.3, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên nhiệt độ ở Sa Pa giảm xuống thấp nhất 5,5 độ C. Tuy nhiên, nền nhiệt thấp này chỉ duy trì trong 1 ngày và nhiệt độ hiện tại đã tăng lên hơn 10 độ C.

Ngày 30.3, trao đổi với phóng viên về thông tin trâu chết hàng loạt do rét đột ngột, ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng kinh tế huyện Sapa khẳng định: “Đợt này không có gia súc chết vì lạnh ở Sa Pa”.

Ông Thành cho hay, nhiệt độ mùa đông ở Sa Pa có ngưỡng 5-3 độ C, thậm chí âm độ C là chuyện bình thường. Gia súc đã thích nghi với khí hậu như vậy từ nhỏ nên không có chuyện bị sốc nhiệt.

“Hiện chúng tôi chưa ghi nhận tình trạng gia súc chết hàng loạt. Hoa màu, thảo quả cũng không vấn đề gì, thậm chí đợt lạnh này kèm theo mưa còn tốt cho sản xuất nông nghiệp chứ chưa nói tác động ngược lại”, ông Thành chia sẻ.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai cho biết, hiện Sở cũng chưa nhận được thông tin hay báo cáo nào từ dưới huyện về việc có gia súc chết hàng loạt.

“Rét phải kéo dài 1-2 tuần thì gia súc mới chết nhiều. Còn đợt này, rét chỉ 1 ngày, có thể một vài con bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể”, ông Tuấn nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN