Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel nhờ bóng đèn LED

Chiều 7/10, ba nhà khoa học đến từ Mỹ và Nhật Bản đã giành được giải Nobel Vật lý 2014 với phát minh về các đi ốt phát ánh sáng màu xanh (LED) hỗ trợ cho các nguồn sáng trắng sáng hơn và tiết kiệm năng lượng.

Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, 2 nhà khoa học người Nhật Bản là Isamu Akasaki (85 tuổi), Hiroshi Amano (54 tuổi) và nhà khoa học người Mỹ gốc Nhật Shuji Nakamuraat (60 tuổi) đã trở thành chủ nhân của giải Nobel Vật lý 2014. Ba nhà khoa học này đã đạt giải Nobel nhờ phát minh ra các đi ốt phát ánh sáng màu xanh (LED) cho phép tạo ra các nguồn sáng trắng tiết kiệm năng lượng và sáng hơn.

Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel nhờ bóng đèn LED - 1

Chân dung ba nhà khoa học đạt giải Nobel Vật lý 2014

Nói về ba nhà khoa học trên, Ủy ban Nobel tại Học viện Karolinska của Thụy Điển cho biết: “Họ đã thành công khi tất cả những người khác thất bại. Bóng đèn sợi đốt  thắp sáng thế kỷ 20, vậy thế kỷ 21 sẽ được thắp sáng bằng bóng đèn LED”.

Các đi ốt phát sáng màu xanh lá cây và màu đỏ đã xuất hiện từ giữa thế kỷ 19 và được sử dụng trong các ứng dụng như máy tính, đồng hồ. Tuy nhiên, vì thiếu đi ốt ánh sáng màu xanh dương nên chưa thể tạo ra nguồn sáng trắng.  Các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu trong nhiều thập kỷ và tới tận năm 1990, đi ốt ánh sáng màu xanh dương mới được tạo ra từ các vật liệu bán dẫn.

Viện Hàn lâm Khoa học hoàng gia Thụy Điển cho hay: “Đèn LED màu xanh mới được phát minh ra cách đây 20 năm nhưng nó đã góp phần tạo ra một ánh sáng trắng hoàn toàn khác vì lợi ích của tất cả chúng ta”.

Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel nhờ bóng đèn LED - 2

Phát minh giúp ba nhà khoa học đạt giải là về đi ốt phát ánh sáng xanh dương

Ủy ban Nobel cũng cho biết đèn LED sẽ góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên của trái đất vì khoảng 1/4 lượng điện têu thụ trên toàn cầu phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng.

Ba nhà khoa học  chiến thắng sẽ cùng nhau nhận giải thưởng 1,1 triệu USD trong lễ trao giải chính thức vào tháng ngày 10/12 sắp tới.

Năm ngoái, giải Nobel Vật lý 2013 được trao cho nhà khoa học người Anh Peter Higgs và đồng nghiệp của ông tới từ Bỉ Francois Englert về việc giải thích các vấn đề hình thành sau vụ nổ Big Bang

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo Omaha) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN