Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông, Trung Bộ và Nam Bộ mưa rất to

Sự kiện: Tin nóng

Một vùng áp thấp vừa hình thành trên Biển Đông và nối với dải hội tụ nhiệt đới gây mưa rất to cho các tỉnh ven biển Trung Bộ và khu vực Nam Bộ.

Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông, Trung Bộ và Nam Bộ mưa rất to - 1

Các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ có mưa to trong 2-3 ngày tới. Ảnh minh họa Dương Thanh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc nên trong chiều và đêm qua (30/9) ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông nhiều nơi.

Một số nơi có mưa to như: Đắk Mil (Đăk Nông) 71mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 62mm, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 58mm, Tp.Hồ Chí Minh 99mm,…

Đến chiều nay (1/10), một vùng áp thấp đã hình thành trên Biển Đông.

Theo cơ quan khí tượng, dải hội tụ nhiệt đới đã nối với vùng áp thấp đang gây mưa rào và dông mạnh cho khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp, trong khoảng 2-3 ngày tới, ở các tỉnh ven biển Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận), Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi.

Khu vực ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên (các tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng) và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Thời gian mưa lớn thường xảy ra về chiều tối và đêm. Nguy cơ xảy ra một đợt lũ trên sông Cửu Long và triều cường ở các sông Nam Bộ.

Cần đặc biệt đề phòng ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ.

Miền Bắc mưa thu, miền Nam đề phòng ngập lụt dịp cuối tuần

Các tỉnh miền Bắc bước vào giai đoạn mưa thu nên thời tiết sẽ ẩm ướt hơn trong khi đó, miền Nam mưa trên diện rộng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN