Áp thấp nhiệt đới đang tăng tốc, khả năng mạnh lên thành bão

Sự kiện: Tin bão

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên cấp 7, di chuyển với tốc độ 15km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới đang tăng tốc, khả năng mạnh lên thành bão - 1

Nhiều nơi có mưa rất to. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 7 giờ sáng nay (29/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trước đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 5km/giờ.  Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 30/7, vị trí tâm bão ở cách Đài Loan khoảng 230km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía Đông vùng biển Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Khu vực Bình Thuận-Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Trên đất liền khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật.

HN: Mưa ngập trắng đường, dân loay hoay tìm lối thoát

Sau cơn mưa bất ngờ vào sáng nay (13.6), nhiều đoạn đường tại Hà Nội lại nhanh chóng ngập trong nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN