Ảnh: Người HN… quấn chăn chống chọi nắng nóng đầu hè

Sự kiện: Tin Hà Nội

Khoác chăn che nắng, xe máy độ thêm mái che… người dân Thủ đô đang tìm mọi cách để chống lại cái nắng nóng gay gắt những ngày đầu hè.

Ảnh: Người HN… quấn chăn chống chọi nắng nóng đầu hè - 1

Dù mới là đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè nhưng tại Hà Nội, nhiệt độ tăng cao lên tới 39 độ C khiến người dân vô cùng mệt mỏi. Ai nấy phải tìm mọi cách để chống nắng khi ra đường.

Ảnh: Người HN… quấn chăn chống chọi nắng nóng đầu hè - 2

Ngoài trang phục chống nắng như thường thấy, nhiều chị em thậm chí còn quấn chăn khi ra đường.

Ảnh: Người HN… quấn chăn chống chọi nắng nóng đầu hè - 3

Tận dụng mọi nơi có bóng râm để đi vào.

Ảnh: Người HN… quấn chăn chống chọi nắng nóng đầu hè - 4

Mọi người phải sử dụng mọi cách để che nắng khi ra đường, bất chấp nguy hiểm.

Ảnh: Người HN… quấn chăn chống chọi nắng nóng đầu hè - 5

Chiếc xe máy này còn được độ thêm mái che để che nắng.

Ảnh: Người HN… quấn chăn chống chọi nắng nóng đầu hè - 6

Cành lá cũng rất hữu dụng để che bớt đi cái nắng như thiêu đốt đầu hè.

Ảnh: Người HN… quấn chăn chống chọi nắng nóng đầu hè - 7

Tại ngã tư đường Láng – Lê Văn Lương, tận dụng bóng mát của hàng cây người dân dừng xe tránh nắng dù cách đèn đỏ hàng chục mét.

Ảnh: Người HN… quấn chăn chống chọi nắng nóng đầu hè - 8

Người dân đứng tránh nắng dưới chân đường cao tốc trên cao khiến làn đường dành cho xe quay đầu ở ngã 4 Phạm Hùng – Trần Duy Hưng chật cứng.

Ảnh: Người HN… quấn chăn chống chọi nắng nóng đầu hè - 9

Dù ngồi ở trong bóng râm, nhưng hơi nóng từ mặt đường bốc lên vẫn làm cho mọi người cảm thấy vô cùng mệt mỏi và ngột ngạt.

Ảnh: Người HN… quấn chăn chống chọi nắng nóng đầu hè - 10

Thuê phòng trọ với mái lợp bằng fibro xi măng khiến nhóm sinh viên này phải liên tục tưới nước lên tường, trần nhà để làm dịu đi cái nóng như đổ lửa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN