Ảnh: Người Hà Nội mặc áo mưa chống rét đầu đông

Sáng sớm 26.11, dù trời không mưa nhưng nhiều người ra đường phải mặc áo mưa để chống rét.

Ảnh: Người Hà Nội mặc áo mưa chống rét đầu đông - 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 25.11, một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh tràn xuống phía Bắc khiến nhiệt độ giảm sâu. Đây được xem là đợt lạnh nhất kể từ đầu đông đến nay.

Ảnh: Người Hà Nội mặc áo mưa chống rét đầu đông - 2

Sáng nay (26.11), người dân ra đường ai cũng phải mặc áo ấm, khăn, áo, mũ...

Ảnh: Người Hà Nội mặc áo mưa chống rét đầu đông - 3

Dù trời không mưa nhưng nhiều người vẫn mặc áo mưa để bớt lạnh.

Ảnh: Người Hà Nội mặc áo mưa chống rét đầu đông - 4

Những người dân ở ngoại thành mang thực phẩm vào nội thành lúc sáng sớm phải mặc áo mưa để chống chọi với cái lạnh trên quãng đường xa.

Ảnh: Người Hà Nội mặc áo mưa chống rét đầu đông - 5

Ảnh: Người Hà Nội mặc áo mưa chống rét đầu đông - 6

Chiếc áo mưa trở thành vật dụng hữu ích chống rét của người dân.

Ảnh: Người Hà Nội mặc áo mưa chống rét đầu đông - 7

Một số phụ huynh đưa con đi học sáng sớm mặc áo mưa để giữ ấm cho con nhỏ.

Ảnh: Người Hà Nội mặc áo mưa chống rét đầu đông - 8

Người đi đường ai cũng khăn, mũ, áo, kính... bịt kín mít để đối phó với cái lạnh.

Ảnh: Người Hà Nội mặc áo mưa chống rét đầu đông - 9

Những cơn gió lạnh khiến nhiều người đi đường rùng mình đưa tay lên giữ cổ áo.

Ảnh: Người Hà Nội mặc áo mưa chống rét đầu đông - 10

Ảnh: Người Hà Nội mặc áo mưa chống rét đầu đông - 11

Nhiều người đã phải sử dụng găng tay khi điều khiển xe máy.

Ảnh: Người Hà Nội mặc áo mưa chống rét đầu đông - 12

Đợt lạnh này dự kiến sẽ kéo dài đến 30.11

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN