Anh: Khuyên binh sĩ không mặc quân phục ra phố

Sau khi một binh sĩ bị giết hại tại Woolwich (Anh) vào ngày hôm qua (23/5), Bộ Quốc phòng Anh khuyến cáo các binh sĩ nước này tạm thời không mặc quân phục đi trên phố và ở những nơi công cộng.

Ngay sau khi một binh sĩ Anh bị giết hại tại Woolwich vào ngày hôm qua (23/5), Bộ trưởng Quốc phòng Anh David Richards đã khuyến cáo các binh sĩ nước náy không nên mặc quân phục tại những nơi công cộng, đặc biệt trong trường hợp đi một mình.

Các đơn vị thuộc quân đội Anh cũng được yêu cầu quan tâm hơn tới vấn đề đảm bảo an ninh cho binh sĩ của họ sau vụ tấn công. An ninh cũng được thắt chặt tại 10 căn cứ quân sự chính ở khu vực trong và xung quanh thành phố London.

Anh: Khuyên binh sĩ không mặc quân phục ra phố - 1

Binh sĩ Anh được khuyến cáo không nên mặc quân phục tại nơi công cộng.

“Đó là một thảm kịch khi sự việc xảy ra trên đường phố của thủ đô London của chúng ta”, ông  David Richards nói vệ vụ binh sĩ Anh bị tấn công tại thành phố London.

Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng quyết định của Bộ Quốc phòng Anh là “dễ hiểu” sau vụ tấn công ở Woolwich, nhưng ông cho rằng quyết định này là không cần thiết.

“Người dân Anh rất yêu quý lực lượng quân đội, họ muốn nhìn thấy các binh sĩ mặc quân phục tại những nơi công cộng”, ông David Cameron gửi thông điệp tới Bộ Quốc phòng Anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN