Anh bỏ tù kẻ âm mưu ám sát Hoàng tử Harry

Tên Ashraf Islam đã lên kế hoạch để ám sát Hoàng tử Harry, người mà hắn cho là đã phạm tội đạo đức khi phục vụ trong quân đội Anh.

Ngày 10/2, một tòa án ở Anh đã phán quyết bỏ tù 3 năm đối với một bị cáo có âm mưu sát hại Hoàng tử Anh Harry.

Tên Ashraf Islam, 31 tuổi đã tuyên bố trước tòa rằng hắn ta có “nghĩa vụ đạo đức” trong việc phán xét Hoàng tử Harry vì hắn ta bất đồng sâu sắc với những việc làm của quân đội Anh, nơi Hoàng tử Harry đã phục vụ với tư cách là một phi công lái máy bay trực thăng.

Anh bỏ tù kẻ âm mưu ám sát Hoàng tử Harry - 1

Hoàng tử Anh Harry

Thẩm phán Tòa án Hoàng gia Isleworth ở London đã mô tả âm mưu của Islam là “mơ hồ và ít có khả năng thành công”, song ông này vẫn khẳng định những toan tính của hắn ta gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Islam, một kẻ mới cải sang đạo Hồi đã nhận tội đe dọa sát hại Hoàng tử, con trai của Thái tử Charles, người kế thừa ngôi báu Hoàng gia Anh và là em trai của Hoàng tử William.

Theo luật sư bào chữa Roxanne Morrell, Islam đã tự nộp mình cho cảnh sát và tự nguyện cung cấp thông tin về âm mưu ám sát Harry. Thẩm phán Richard McGregor-Johnson tuyên bố ông sẽ không đi sâu vào chi tiết về âm mưu của Islam, tuy nhiên ông này khẳng định đây không phải là một lời đe dọa suông.

Ông cho biết kết quả kiểm tra máy tính của Islam cho thấy hắn ta đã nghiên cứu kỹ càng về các địa điểm thường xuyên lui tới và các kế hoạch của Hoàng tử Harry, và đã suy nghĩ nghiêm túc về âm mưu này.

Ông nói thêm: “Động cơ gây án của bị cáo là vì bị cáo cho rằng Harry và các sĩ quan tại ngũ khác của quân đội Anh phạm những tội lỗi về đạo đức, và bị cáo có nghĩa vụ đạo đức để phán xét họ.”  

Vị thẩm phán này cũng nhận định rằng nếu Islam cố tình tìm cách thực hiện âm mưu ám sát của mình, cảnh sát Anh cũng sẽ nhanh chóng phát giác ra kế hoạch của hắn và kịp thời ngăn chặn. Islam là đối tượng từng có tiền sự về tội cướp và bất lương.

Hoàng tử Harry đã từng lái trực thăng quân sự phục vụ 2 lần ở Afghanistan, tuy nhiên đến tháng 1 vừa qua, anh đã trở về nước và chỉ còn làm công việc bàn giấy trong quân đội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN