Ấn Độ: Voi giẫm chết người tập thể dục buổi sáng

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị voi hoang giẫm chết vào ngày 7.9 khi đang đi bộ thể dục buổi sáng qua một khu rừng ở miền trung Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương cho biết, sự việc xảy ra ngày 7.9 tại khu rừng Gharghoda ở bang Chhattisgarh, Ấn Độ. Nạn nhân được xác định là ông Jong Kitau, 41 tuổi, một kỹ sư người Trung Quốc làm việc cho một dự án thủy điện ở khu vực này.

Ấn Độ: Voi giẫm chết người tập thể dục buổi sáng - 1

Một người Trung Quốc đã bị voi giẫm chết trong khi thể dục buổi sáng trong rừng ở Ấn Độ.

Ông Jong Kitau và một đồng nghiệp cùng nhau chạy thể dục buổi sáng trong rừng, bất ngờ một con voi hoang dã xuất hiện và tấn công họ. Trong khi đồng nghiệp kịp bỏ chạy và chỉ bị thương nhẹ, ông Kitau đã bị con voi dữ tấn công và giẫm tới chết.

Theo Quỹ quốc tế  bảo vệ thiên nhiên (WWF), voi Ấn Độ có thể phát triển dài tới 6,4m, cao 3,5m và nặng tới 5 tấn.

Ấn Độ hiện có khoảng 25.000 cá thể voi đang sống trong môi trường hoang dã, nhưng số lượng của chúng đang suy giảm do nạn săn bắn trái phép và phá rừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN