Ấn Độ: Hai tàu hỏa trật đường ray trong lũ, 19 người chết

Ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi hai đoàn tàu hỏa bị trật đường ray do mưa lũ tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Tai nạn xảy ra đêm 4.8 khi hai đoàn tàu hỏa đang di chuyển ngược chiều nhau qua cây cầu bị ngập một phần trong nước lũ gần thành phố Harda ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Một số toa tàu đã rơi xuống sông phía dưới cầu.

Ấn Độ: Hai tàu hỏa trật đường ray trong lũ, 19 người chết - 1

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tàu hỏa trật đường ray ở Madhya Pradesh, Ấn Độ

Hãng tin BBC dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết, mưa lớn khiến mực nước sông dâng cao và làm ngập một số đoạn đường ray trên cầu. Theo thống kê ban đầu, tai nạn khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Trang tin Press Trust of India của Ấn Độ cho biết không rõ hai đoàn tàu chở bao nhiêu hành khách tại thời điểm tại nạn xảy ra. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cho biết họ đã cứu sống được 300 hành khách.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Suresh Prabhu viết trên trang Twitter: “Lực lượng cứu hộ và cứu thương đã được được điều tới hiện trường. Trời tối và nước lũ gây khó khăn tới công tác cứu hộ nạn nhân”.

Tháng 7.2014, ít nhất 18 trẻ em cùng với lái xe đã thiệt mạng khi một chiếc xe bus chở học sinh đâm va chạm với tàu hỏa tại bang Telangana.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN