Ấn Độ: Du khách bị hãm hiếp và sát hại dã man

Một nữ du khách người Anh, 24 tuổi, bị sát hại dã man trong một nhà thuyền trên hồ Dal ở Srinagar thuộc bang Jammu-Ấn Độ vào hôm 6/4. Cảnh sát địa phương đã xác nhận.

Nạn nhân Sara Elizabeth được phát hiện nằm chết trên vũng máu với hàng chục nhát dao đâm khắp cơ thể.

Cảnh sát nghi ngờ rằng Sara Elizabeth có thể bị cưỡng hiếp trước khi bị giết vì quần áo của cô rách tả tơi.

Liên quan đến vụ án, cảnh sát đã bắt giữ nam du khách người Hà Lan Davit Rechord (43 tuổi), vốn thuê cùng nhà thuyền với nạn nhân.

Hiện các chuyên gia pháp y đang khám nghiệm tử thi và sẽ sớm có câu trả lời việc nạn nhân có bị hãm hiếp trước khi bị giết hay không.

Theo chủ nhà thuyền, nạn nhân đã thuê ở tại đây được gần 2 tháng, trong khi nghi phạm Rechord mới tới đây được khoảng 2 ngày.

Nghi phạm Davit Rechord bị cảnh sát tóm cổ tại Qazigund, cách hiện trường vụ án khoảng 75km. Khám xét trên người nghi phạm cảnh sát thu được tấm hộ chiếu bởi mọi tài sản khác hắn vẫn bỏ lại nhà thuyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Minh (Người lao động/Indian Express, India Today)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN