Ấn Độ: Cụ bà bị chặt đầu vì cáo buộc hành nghề phù thủy

BBC ngày 21.7 đưa tin, một cụ bà 63 tuổi ở bang Assam (Ấn Độ) bị làm nhục và chặt đầu sau khi bị dân làng buộc tội hành nghề phù thủy.

Ấn Độ: Cụ bà bị chặt đầu vì cáo buộc hành nghề phù thủy - 1

Một cụ bà ở Ấn Độ bị cáo buộc là phù thủy rồi bị chặt đầu. Ảnh minh họa

Theo BBC, gần đây nhiều người dân ở làng Sonitpur, bang Assam đồng loạt mắc bệnh lạ. Dân làng đã đổ lỗi cho bà Purni Orang, 63 tuổi, quan chức cảnh sát địa phương tên là Samad Hussain cho hay.

"Họ cáo buộc bà ấy là phù thủy và đổ lỗi cho bà. Sau đó, họ giết hại bà ấy", ông Hussain cho biết.

Trước khi bị dân làng chặt đầu, bà Purni Orang còn bị làm nhục khi bị lột trần. 7 người, trong đó có 2 phụ nữ đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ sát hại cụ bà.

Theo BBC, việc vu cho một phụ nữ là phù thủy rồi đổ tội cho họ là mầm mống của các tai ương rất phổ biến ở bang Assam. Cảnh sát địa phương cho biết, gần 90 người, chủ yếu là phụ nữ, đã bị chặt đầu, thiêu sống, hoặc bị đâm chết sau khi bị cáo buộc là phù thủy trong vòng 6 năm qua.

Hồi tháng 10 năm ngoái, một vận động viên tên là Debjani Bora ở bang Assam cũng bị vu là phù thủy và bị đánh hội đồng đến thừa sống thiếu chết.

Các quan chức tiết lộ, mê tín dị đoan là nguyên nhân dẫn đến những vụ tấn công, giết hại những người bị cáo buộc là phù thủy nói trên.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp, nạn nhân bị vu cho là phù thủy rồi bị giết vì đất đai và tài sản của họ. Những người này thường là các góa phụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN